Biển Đông: Đối thoại Mỹ-Philippines không đạt nhiều kỳ vọng

(PLO)- Mặc dù hai nước đều tái khẳng định cam kết đối với Hiệp ước phòng thủ chung, nhưng cuộc đối thoại đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cập đến các vấn đề tranh chấp ở khu vực biển Đông. 

Hôm 16-7, cuộc Đối thoại Song phương Chiến lược Mỹ-Philippines lần thứ 8 đã diễn ra tại thủ đô Manila kéo dài hai ngày. Trong tuyên bố chung kết thúc đối thoại, phái đoàn hai nước nhắc lại cam kết của Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tháng 3 rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các lực lượng Philippines trong khu vực sẽ kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung hai bên (MDT). 

Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim cùng các quan chức khác tại Đối thoại Song phương Chiến lược Mỹ-Philippines lần thứ 8. Ảnh: Bộ Ngoai giao Mỹ. 

Gregory Poling, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á  (AMTI), lưu ý nội dung này đã được đề cập trong báo cáo chiến lược khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc hồi tháng trước. Do đó, nhiều khả năng cam kết của ông Pompeo sẽ không có gì thay đổi. 

Tuy nhiên, ông Poling cũng cho rằng tuyên bố chung Mỹ-Philippines đã không đề cập đến những đụng độ xảy ra ở bãi cạn Scarborough. Giám đốc Poling nhận định: "Mỹ đã bỏ lỡ một cơ hội để lên tiếng rằng họ và các đồng minh sẽ không chấp nhận bất kỳ công trình nào được xây dựng ở đây". 

Theo phán quyết năm 2016 của Toà trọng tài thường trực, ngư dân Philippines, Trung Quốc và nhiều nước khác đều có quyền khai thác ở khu vực này. Tuy nhiên tính đến nay, các lực lượng Trung Quốc đã tìm cách ngăn cản tàu Philippines tiếp cận sâu hơn vào bên trong bãi cạn Scarborough. 

"Tuyên bố cũng không đề cập đến lo ngại của Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana về chiến thuật 'vùng xám' của Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố cũng đã để ngỏ khả năng tái định nghĩa cụm từ 'bất kỳ cuộc tấn công' nào nhằm vào lực lượng Philippines sẽ bao gồm xung đột đối với dân quân biển Trung Quốc hoặc thậm chí chỉ cần một tuyên bố đe doạ (từ Trung Quốc)", ông Gregory Poling cho biết.

THE PHILIPPINE STAR

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.