Bị truất ngôi, hoa hậu biến mất cùng vương miện 200.000 USD

Sau khi bị phế truất ngôi vị Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương, nữ hoàng sắc đẹp Myanmar May Myat Noe bỗng dưng biến mất cùng chiếc vương miện trị giá gần 200.000 USD.

Người đẹp 18 tuổi này đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2014 (Miss Asia Pacific World) diễn ra hôm 31-5 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, mới đây, ban tổ chức ra thông báo tước bỏ danh hiệu của May Myat Noe và buộc cô phải trả lại vương miện cũng như dải băng Hoa hậu đã được trao trước đó, với lý do “thái độ quá thô lỗ”. David Kim, giám đốc truyền thông của cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương, cho biết cách xử sự của Hoa hậu Noe đã gây thất vọng.

Burmese model May Myat Noe, 18, was crowned winner of Miss Asia Pacific in May but has been dethroned

Hoa hậu May Myat Noe. Ảnh: AP

Daily Mail tiết lộ, sau khi Noe đăng quang, ban tổ chức muốn cô phẫu thuật nâng ngực và thay đổi hình ảnh để trở thành một ca sỹ. Ban tổ chức đã cung cấp đầy đủ chi phí phục vụ cho chuyến đi tới Hàn Quốc phẫu thuật kéo dài 10 ngày trị giá 10.000 USD cho người đẹp cao 1,70m này cùng với mẹ. Tuy nhiên, không thông báo lý do tới ban tổ chức, Noe tự ý kéo dài chuyến đi tới 3 tháng.

Tuyên bố của ban tổ chức cho biết có thông tin mẹ của Noe gian dối để xin gia hạn visa tạm trú ở Hàn Quốc. Bản tuyên bố cũng khẳng định Noe dối trá, thiếu tôn trọng ban tổ chức, người hâm mộ và truyền thông đồng thời có thái độ không đẹp.

Bị truất ngôi, hoa hậu biến mất cùng vương miện 200.000 USD

Sau khi về nước, Noe không xuất hiện dù phía ban tổ chức đã thông báo tước ngôi vị hoa hậu và yêu cầu cô trả lại vương miện!

Hồi năm 2011, Miss Asia Pacific World từng vướng tai tiếng quỵt phần thưởng của hoa hậu Park Sae Byul (người Hàn Quốc). Người đẹp này đã gay gắt trả lại vương miện và khẳng định không hề nhận được phần thưởng đi kèm như công bố của ban tổ chức.

Theo Linh San/NLĐO 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.