Bí đỏ sau lễ Halloween đừng vội bỏ đi

(PLO)- Sau lễ Halloween, có thể tận dụng các loại bí đỏ ăn được để chế biến thành món ăn nhưng cần lưu ý đến khẩu phần và cách nấu để nhận được dinh dưỡng từ thực phẩm này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau dịp Halloween, nhà tôi dư ra rất nhiều bí đỏ, trong đó có loại ăn được. Tôi nên chế biến thành các món ăn gì và ăn ra sao để không bị ngán và tốt cho sức khỏe?

Bạn đọc Quỳnh Chi (TP.HCM) hỏi:

bí đỏ
Có thể tận dụng bí đỏ sau dịp Halloween để chế biến thành món ăn. Ảnh: HẠ QUYÊN

Bác sĩ Vi Thị Tươi, Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng trả lời:

Sau dịp Halloween, nhiều quả bí đỏ thông thường, loại ăn được vẫn được nhiều người nội trợ tận dụng để làm thực phẩm. Đây cũng là loại thực phẩm chứa nhiều khoáng chất, vitamin và các axit hữu cơ tốt cho sức khỏe, nhất là sức khỏe thị giác.

Theo thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam, trong 100g bí đỏ có 24kcal, Protein 0.3g, Glucid 5.6g Canxi 24mg, sắt 0,5mg, Kali 349mg. Đặc biệt trong bí đỏ có chứa hàm lượng betacaroten (một tiền chất của vitamin A) khá cao so với nhiều thực phẩm khác lên tới 960mcg.

Chính vì thế, nếu bạn nấu quá nhiều bí đỏ cho gia đình ăn (ăn hàng ngày) thì cơ thể sẽ hấp thu nhiều caroten, phần dư thừa sẽ tích trữ tại gan, lớp mỡ dưới da...gây vàng da ở những vùng như như lòng bàn tay, quanh mắt…

Vì vậy, cần chú ý đến khẩu phần ăn, không nên ăn quá nhiều, không nên ăn liên tục ăn hằng ngày mà còn cần cân đối với những thực phẩm khác.

Ngoài ra, khi nấu bí đỏ, bạn không nên hầm quá lâu vì sẽ làm giảm lượng vitamin và khoáng chất có trong thực phẩm. Nên bảo quản khi chưa sử dụng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực phẩm ôi thiu nguy hiểm ra sao?

Thực phẩm ôi thiu nguy hiểm ra sao?

(PLO)- Khi tiêu thụ thực phẩm ôi thiu có thể gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm hoặc nặng hơn là gây ra các biến chứng mạn tính như tổn thương gan, thận, thậm chí là ung thư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm