Bí ẩn bức họa nghi là bản đồ cổ sau lớp sơn trong Kinh thành Huế

(PLO)- Trong quá trình bóc tách lớp sơn tường để tu bổ di tích Khâm Thiên Giám (TP Huế), đơn vị thi công bất ngờ phát hiện một bức họa dạng bản đồ có chứa chữ Hán, Việt và Pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết vừa ghi nhận việc xuất hiện một bức họa cổ tại di tích Khâm Thiên Giám. Công trình này tọa lạc bên trong Kinh thành Huế, tại đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, TP Huế.

bi-an-buc-hoa-co-an-minh-sau-lop-son-tai-kham-thien-giam.jpg
Các đơn vị thi công đang thực hiện tu bổ di tích Khâm Thiên Giám (TP Huế).

Trước đó, khi tiến hành vệ sinh và bóc tách các lớp sơn cũ trên tường để phục vụ công tác trùng tu, những người thợ đã phát hiện một bức họa có hình thức giống bản đồ.

Bức vẽ được thể hiện bằng nét màu đen, bao gồm nhiều ký hiệu và dòng chữ thuộc ba hệ ngôn ngữ: chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp.

Trong đó, số lượng chữ Hán chiếm đa số. Phía trên cùng bức tường có dòng chữ Hán kích thước lớn. Tuy nhiên do tác động của thời gian, một số nét đã bị phai mờ.

bi-an-buc-hoa-co-an-minh-sau-lop-son-tai-kham-thien-giam (1).jpg
Trong quá trình bóc tách lớp sơn tường, đơn vị thi công phát hiện một bức họa dạng bản đồ có chứa chữ Hán, Việt và Pháp.

Đối với phần chữ Việt, nội dung nhắc đến các địa danh quen thuộc tại địa phương như An Cựu, Lợi Nông. Riêng phần chữ Pháp có nội dung đề cập đến một tuyến đường sắt.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết Trung tâm sẽ tổ chức khảo sát tổng thể, kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường và hạng mục bên trong di tích.

Nội dung bức họa sẽ được nghiên cứu sâu nhằm phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và làm rõ thêm các giá trị lịch sử của công trình.

Khâm Thiên Giám được thành lập từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long. Dưới triều Nguyễn, đây là cơ quan chuyên trách việc quan sát thiên văn, đo đạc khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết và làm lịch ban hành cho cả nước. Nơi đây cũng chịu trách nhiệm chọn ngày giờ tốt cho các hoạt động của triều đình và lễ nghi dân gian. Trải qua biến động lịch sử, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.