Bệnh viện 1.500 giường lớn nhất Bình Dương sắp đi vào hoạt động

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng đưa công trình đi vào hoạt động để phục vụ người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đã đến kiểm tra tiến độ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh này với quy mô 1.500 giường.

Công trình bệnh viện lớn nhất Bình Dương vẫn chưa được đưa vào sử dụng do còn vướng mắc. Ảnh: LÊ ÁNH

Công trình bệnh viện lớn nhất Bình Dương vẫn chưa được đưa vào sử dụng do còn vướng mắc. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi làm việc, ông Lợi nhấn mạnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương là công trình quan trọng, mang ý nghĩa rất lớn với địa phương.

Chính vì vậy, các ngành phải phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án, nhất quyết không để kéo dài thêm.

Ông Lợi yêu cầu, đến tháng 11-2023, công trình phải hoàn thành tất cả các gói thầu để vận hành thử trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, dự án bao gồm 2 gói thầu, đến nay gói thầu thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật đã đạt hơn 92%.

Còn gói thầu thi công và lắp đặt hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm, đến nay đã thực hiện đạt 89%.

Đơn vị này cũng cho biết, khó khăn hiện nay là các thiết bị của gói thầu đã được nhập về công trình. Tuy nhiên, công tác lắp đặt chưa thể thực hiện vì còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện của gói thầu số 1 để bảo đảm cho việc quản lý.

Bên cạnh đó, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũng cho biết, việc vận hành Bệnh viện 1.500 giường liên quan đến rất nhiều khâu và chuyên môn khác nhau, nhân lực y tế không thể đáp ứng.

Để việc di dời các thiết bị từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới được thuận lợi, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương, phê duyệt chủ trương cho thuê đơn vị vận hành bệnh viện và việc di dời được thực hiện theo từng bước.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (có quy mô 1.500 giường) được khởi công vào năm 2014 với số vốn hơn 2.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dự án này sau đó bị “đắp chiếu” 3 năm vì vướng mắc về các thủ tục liên quan.

Đến năm 2019, dự án tiếp tục được triển khai, nhưng đến năm 2021 lại bị đình trệ do dịch bệnh COVID-19.

Công trình này ban đầu dự tính hoàn thành năm 2016, nhưng sau đó không đạt được theo kế hoạch.

Công trình này được sự quan tâm nên được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng từng khẳng định vào giữa năm 2022 hoàn thành, nhưng đến thời điểm hiện tại công trình này còn khá nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.