Bệnh viện y học cổ truyền đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn GMP-WHO

(PLO)- Khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM vừa đạt chuẩn GMP-WHO.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-4, Bệnh viện (BV) Y học cổ truyền TP.HCM chính thức công bố khoa Dược của BV đạt chuẩn GMP-WHO (thực hành tốt sản xuất thuốc).

BS Đỗ Tấn Khoa, Giám đốc BV Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết hầu như các địa phương trên cả nước đều có BV y học cổ truyền. Tuy nhiên, lần đầu trong mạng lưới y học cổ truyền có khoa Dược của BV Y học cổ truyền TP.HCM đạt chuẩn GMP-WHO.

Dây chuyền sản xuất thuốc y học cổ truyền đạt chuẩn GMP-WHO. Ảnh: TRẦN NGỌC

Dây chuyền sản xuất thuốc y học cổ truyền đạt chuẩn GMP-WHO. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Để đạt chuẩn GMP-WHO, khoa Dược của BV đã được đầu tư cả về cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị và nguồn lực. Khoa có 40 dược sĩ, trong đó nhiều người giỏi cả tân dược và y học cổ truyền” – BS Khoa cho biết thêm.

Hiện BV Y học cổ truyền TP.HCM có hàng trăm loại thuốc, trong đó nhiều sản phẩm góp mặt trong hệ thống thuốc cổ truyền của cả nước. Đặc biệt, khoa Dược của BV sản xuất nhiều loại thuốc và vị thuốc chất lượng cao.

“Mục tiêu hướng tới của BV Y học cổ truyền TP.HCM là mở rộng cung ứng thuốc, vị thuốc đến các BV bạn và thị trường” – BS Khoa nói.

BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kỳ vọng khi đi vào hoạt động, khoa Dược của BV Y học cổ truyền TP.HCM sẽ sản xuất những vị thuốc, bài thuốc y học cổ truyền đạt chất lượng để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Cạnh đó, tạo điều kiện phát triển nền y học cổ truyền của cả nước.

“Sở Y tế TP.HCM mong muốn BV Y học cổ truyền TP.HCM tiếp tục nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại vào khám chữa bệnh. Tiếp tục nghiên cứu sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền để người dân sử dụng những sản phẩm thuốc y học cổ truyền trong nước đạt chất lượng, phù hợp giá thành” – BS Nam chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.