Bến xe miền Đông mới chưa kịp xong trước Tết

(PL)- Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) vừa gửi báo cáo tiến độ thi công Bến xe miền Đông lên Sở GTVT và UBND TP.

Theo đó, bến xe này chưa thể hoàn thành giai đoạn 1 trước Tết Mậu Tuất như kế hoạch.

Cụ thể, hiện còn hai hộ dân ở quận 9 (TP.HCM) chưa đồng ý di dời, một số hộ khác ngoài ranh dự án vẫn sử dụng lối đi thuộc phần đất của bến xe mới. Đơn vị đang vừa thi công các tuyến đường nội bộ, vừa phải duy trì các đường tạm để phục vụ người dân đi lại khiến kéo dài thời gian thi công bến xe.

Bến xe miền Đông mới đặt tại phường Long Bình (quận 9) và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Dự án khởi công đầu năm 2017, rộng 16 ha (gấp ba lần bến xe hiện nay). Dự án do SAMCO làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 4.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. Theo quy hoạch, Bến xe Miền Đông mới là công trình liên hợp hiện đại đa chức năng, gồm bốn khu: A, B, C, D. Trong đó khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ, với tòa nhà cao nhất là 26 tầng; khu B là trạm xe buýt hai tầng; C là khu trung chuyển và giao dịch hàng hóa năm tầng; D là khu thương mại dịch vụ 15 tầng.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo trước ngày 30-1 phải đưa bến xe mới vào hoạt động, để kịp di dời Bến xe miền Đông ở quận Bình Thạnh ra quận 9 trước Tết Nguyên đán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm