Bến Tre: Phà Tân Phú hoạt động tối đa 50% công suất từ ngày 20-10

(PLO)- Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động, sáng ngày 20-10 phà Tân Phú trên tuyến QL57B sẽ hoạt động trở lại 50% công suất phục vụ người dân.

Chiều 19-10, ông Phan Đức Thịnh- Giám đốc Trung tâm quản lý phà và bến xe Bến Tre cho biết, bến phà Tân Phú trên tuyến QL57B (nối huyện Châu Thành và huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre) sẽ bắt đầu hoạt động trở lại bình thường vào lúc 4 giờ sáng mai (20-10) phục vụ đi lại của người dân.

Riêng bến phà tạm Rạch Miễu liên tỉnh Bến Tre và Tiền Giang vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Bến phà Tân Phú trên tuyến QL57B- Bến Tre. Ảnh: ĐH

Theo đó, thời gian hoạt động của bến phà Tân Phú từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm hằng ngày. Ngoài thời gian nêu trên nếu hành khách có nhu cầu thì thuê bao phà để qua sông.

Để chuẩn bị cho phà hoạt động trở lại, những ngày qua Ban quản lý bến phà đã cho kẻ ô để đảm bảo vị trí đậu của các phương tiện trên phà giữ khoảng cách. Đồng thời khi hành khách đi phà phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên phà và tuân thủ các quy định đảm bảo phòng chống dịch theo quy định.

Hiện năng lực hoạt động của phà Tân Phú gồm 3 phà (mỗi phà 100 tấn), theo quy định phà Tân Phú hoạt động trở lại chỉ cho phép chở 50% công suất.

Trước đó để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã cho tạm dừng hoạt động bến phà Tân Phú từ ngày 12-7 đến nay.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm