Bầu Đức tự tin lãi 5 tỷ đồng khi cho U19 đá V-League

Theo tính toán của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, đội Hoàng Anh Gia Lai sẽ lãi lớn - điều chưa từng có ở một đội bóng tham gia V-League.
DONG3695-5606-1417505696.jpg

Bầu Đức tự tin có lãi từ bóng đá sau tám năm kiên nhẫn đào tạo cầu thủ trẻ. Ảnh:Đức Đồng.

“Từ trước đến nay, chưa đội bóng nào đá V-League mà có lãi, thậm chí nhiều đội lỗ nặng, nhiều đội phải phá sản vì không còn tiền. Nhưng tôi tự tin rằng, mùa bóng tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ lãi năm tỷ đồng”, bầu Đức chia sẻ. “Tôi sẽ làm một cuộc cách mạng và sẽ là người đi đầu trong việc định khung giá trần cho cầu thủ Việt Nam để các ông bầu không phải gánh nặng về tài chính”.

Theo cách tính của Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - cha đẻ của Học viện HAGL Arsenal JMG, sau khi lứa cầu thủ U19 của ông gây tiếng vang lớn đã có nhiều đơn vị nhảy vào tài trợ cho đội bóng của ông. Bên cạnh đó là tiền bán bảng quảng cáo ở sân Pleiku, tiền vé... “Tôi sự thu về khoảng 20 tỷ nhưng chỉ chi ra 15 tỷ cho việc nuôi đội bóng. Còn lại lãi 5 tỷ. Con số ấy chẳng thấm là bao nhưng sẽ là số tiền có ý nghĩa từ quá trình kiên nhẫn làm bóng đá của tôi. Và tôi tin, các đội khác cũng phải học để lấy bóng đá nuôi bóng đá chứ không thể chờ mãi vào đồng tiền của các doanh nghiệp”.

Bầu Đức cho biết, mức lương hàng tháng ông trả cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… khi họ thi đấu ở V-League chưa tới 10 triệu đồng. Số tiền chuyển nhượng ông cũng không mất. “Tôi sẽ phá vỡ chế độ tiền lương khủng của các cầu thủ ở V-League trong những mùa qua. Bây giờ chỉ có tốn tiền đi lại, ăn ở mà thôi. Vì thế là có lãi”.

Tại V-League 2015, HAGL sử dụng nòng cốt là lứa cầu thủ U19 của học viện. Sau nhiều lần tranh luận, bầu Đức cũng chỉ chấp nhận cho HLV Guillaume Graechen tuyển thêm hai ngoại binh, còn lại phải dùng cầu thủ nội. “Tôi chỉ đồng ý tăng cường thêm hai người, còn lại phải dùng cầu thủ Học viện. Mình trồng được thì mình phải hái quả được.  Tôi cấm tuyệt đối không cho tuyển cầu thủ nội, trừ vị trí thủ môn có thể tuyển thêm vì Học viện không đào tạo vị trí này”, phó Chủ tịch VFF chia sẻ.

DONG4430-6595-1417505697.jpg

Theo bầu Đức, Công Phượng và các đồng đội đá V-League sẽ hút khán giả đến sân. Ảnh:Đức Đồng.

“Ban tổ chức V-League luôn bắt các đội phải chứng minh có 30 tỷ đồng trong một mùa bóng. Số đó quá cao, tôi nghĩ chỉ cần 15 tỷ đồng là đủ cho một đội bóng đá V-League. Mùa bóng tới không chỉ Hoàng Anh Gia Lai mà Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp, Đồng tâm Long An sẽ đôn các cầu thủ trẻ lên đá V-League. Đó thực sự là đáng xem vì toàn 'của nhà trồng được', các đội cũng không phải tốn nhiều tiền để lót tay này kia nữa. Từ đó hạn chế bớt ngoại binh, có sân chơi cho cầu thủ trẻ thì sẽ gián tiếp giúp bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Vị doanh nhân phố núi cho biết, ông đang háo hức chờ đón xem V-League mùa tới: “Mùa trước tôi không xem một trận nào của V-League, vì đến xem rồi cũng nhiêu đó, đá qua đá lại rồi thua. Còn năm nay, tôi rất háo hức chờ đợi để xem V-League vì không chỉ có Hoàng Anh Gia Lai mà các đội khác cũng có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng.  V-League tới sẽ là sân khấu chính của các lò đào tạo trẻ trong nước”.

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.