Bầu cử Mỹ và biển Đông

(PLO)- Trung Quốc sẽ kiềm chế ở biển Đông đến sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc.

Mới đây Trung Quốc thông báo sẽ tập trận hải quân chung với Nga nhưng thời điểm là vào tháng 9 tới. Tại sao phải là tháng 9 mà không phải bây giờ?

Theo nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách quốc phòng Harry J. Kazianis tại Trung tâm Quyền lợi quốc gia (Mỹ) và là Tổng Biên tập tạp chí The National Interest (Mỹ), sự trì hoãn này có liên quan đến hai sự kiện chính trị lớn: hội nghị thượng đỉnh G20 và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Kazianis nhận định từ giờ tới tháng 9 Trung Quốc vẫn sẽ kiềm chế ở biển Đông dù rất căm vụ phán quyết của Tòa Trọng tài xử Trung Quốc thua trong vụ kiện biển Đông với Philippines. Sau tháng 9, phản ứng của Trung Quốc mới thật sự bùng nổ và vào thời điểm có thể thế giới không ngờ đến.

Nhà phân tích Harry J. Kazianis nhận định Trung Quốc sẽ lợi dụng sự kiện bầu cử Mỹ để khuấy động biển Đông.

Nhà phân tích Harry J. Kazianis nhận định Trung Quốc sẽ lợi dụng sự kiện bầu cử Mỹ để khuấy động biển Đông. (Ảnh: ALAMY)

Hay nói cách khác, hai sự kiện chính trị hội nghị thượng đỉnh G20 và bầu cử tổng thống Mỹ quyết định thái độ của Trung Quốc ở biển Đông.

Trung Quốc lần đầu tiên sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 4-5 tháng 9 tới ở Hàng Châu.

Trung Quốc luôn muốn xây dựng hình ảnh mình là một siêu cường đang lên, là một đối tác tốt, chứ không phải là kẻ đi gây chuyện.

Trung Quốc sẽ không muốn có rủi ro kịch tính nào trong dịp hội nghị quan trọng này, cho nên sẽ không khuấy động biển Đông để mất mặt vào thời điểm này. Nhà phân tích Kazianis tin chắc Trung Quốc sẽ kiềm chế cuộc tập trận chung với Nga đến sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc.

Mỹ là nước duy nhất có khả năng ngăn Trung Quốc gây chuyện. Tuy nhiên, thời điểm tháng 9, mức độ quan tâm ra bên ngoài của Mỹ sẽ giảm hẳn đi vì bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống - tổng tư lệnh quân đội mới. Truyền thông Mỹ và cả truyền thông toàn cầu cũng sẽ dồn sự chú ý vào cuộc chiến giữa hai đối thủ Hillary Clinton và Donald Trump, vào những cuộc tranh luận sắp đến.

Thời điểm này dù Trung Quốc có tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông hay bắt tay cải tạo bãi cạn Scarborough thì cũng không bị truyền thông thế giới chú ý nhiều bằng lúc trước. Vì cả thế giới đang bận theo dõi từng phát ngôn, từng tranh cãi của bà Clinton và ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Do đó với Trung Quốc, đây có thể là thời điểm tốt nhất để có phản ứng mạnh mẽ ở biển Đông, khi thế giới chuyển hướng chú ý về một nơi khác.

Từ tháng 9 trở đi đến hết năm là thời gian cuối nhiệm kỳ Tổng thống Obama. Theo nhà phân tích Kazianis, chính phủ ông Obma có thể muốn thời gian này trôi qua suôn sẻ, không vướng vào rắc rối ở châu Á. Và đây là cơ hội cho Trung Quốc.

Thêm nữa việc chưa rõ ai sẽ nắm quyền lực ở Mỹ sắp tới và quan điểm của người đó đối với châu Á thế nào có thể sẽ khiến Trung Quốc tung đòn mạo hiểm, nắn gân lãnh đạo mới của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.