Bất ngờ U-22 Việt Nam gặp khó khăn nhất tại SEA Games 33

(PLO)- HLV Ong Kim Swee từng dẫn dắt tuyển Malaysia đã đưa ra nhận định đáng chú ý về những đội bóng có khả năng tạo bất ngờ tại môn bóng đá nam SEA Games 33.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù sân chơi khu vực trong nhiều năm qua vẫn thuộc quyền kiểm soát của những nền bóng đá mạnh như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia, ông Ong Kim Swee cho rằng giải đấu SEA Games 33 sắp tới có thể chứng kiến những biến động thú vị từ các đội tuyển vốn bị đánh giá thấp.

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3-12 đến ngày 18-12, với tổng cộng 10 đội tham dự được chia vào ba bảng đấu. Chủ nhà U-22 Thái Lan nằm ở bảng A cùng Campuchia và Đông Timor. Trong khi đó, bảng B quy tụ Việt Nam, Malaysia và Lào, hứa hẹn những cuộc đối đầu căng thẳng khi cả Việt Nam và Malaysia đều được xem là các thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Đương kim vô địch U-22 Indonesia sẽ tham gia bảng C, nơi họ phải cạnh tranh với Myanmar, Philippines và Singapore.

Khi được hỏi đội tuyển nào có khả năng trở thành “ẩn số” tại SEA Games 33 mùa này, HLV Ong Kim Swee không ngần ngại chỉ ra ba cái tên: Campuchia, Lào và Philippines. Ông nhấn mạnh rằng, dù bốn đội mạnh nhất khu vực vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng không vì vậy mà những đội bóng kể trên bị xem nhẹ. Ông tin rằng họ đủ sức gây ra những cú sốc lớn nếu các đối thủ chủ quan.

bat-ngo-u-22-viet-nam-gap-kho-khan-nhat-tai-sea-games-33 (2).jpg
HLV Ong Kim Swee cảnh giác 4 đội mạnh ở SEA Games có thể trả giá nếu chủ quan. Ảnh: TNST.

Theo cựu HLV trưởng đội tuyển U-22 Malaysia, sự tiến bộ của Campuchia và Lào có dấu ấn lớn từ sự hỗ trợ của FIFA. Những chương trình cung cấp cơ sở vật chất, đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực huấn luyện trong nhiều năm qua đã giúp bóng đá hai quốc gia này có nền tảng phát triển rõ rệt. Ông nhận xét rằng những thay đổi tích cực ấy đã bắt đầu mang lại hiệu quả, thể hiện qua màn trình diễn tự tin hơn của các đội trẻ.

Không chỉ Campuchia và Lào, Philippines cũng được HLV Ong Kim Swee đánh giá rất cao. Ông cho biết Liên đoàn bóng đá Philippines đã xây dựng chương trình nhập tịch trẻ và phát triển cầu thủ khá hiệu quả. Chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm những tài năng trẻ là người gốc Philippines sinh sống tại nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ, nơi có hệ thống đào tạo bóng đá học đường tiên tiến. Tại giải U-23 Đông Nam Á 2024, ông Kim Swee ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng, tốc độ xử lý và lối chơi kỷ luật của các cầu thủ trẻ Philippines.

Ông còn nhấn mạnh rằng nền tảng học vấn của cầu thủ cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Theo ông, Philippines đang đi theo mô hình phát triển của Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia có lực lượng cầu thủ giỏi chuyên môn và sở hữu tư duy chiến thuật tốt nhờ trình độ học vấn cao. Điều này giúp họ tiếp thu kiến thức bóng đá hiện đại nhanh hơn và thi đấu thông minh hơn.

bat-ngo-u-22-viet-nam-gap-kho-khan-nhat-tai-sea-games-33 (1).jpg
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam rơi vào bảng đấu "xương" với Malaysia và Lào. Ảnh: CCT.

Từ những phân tích trên, HLV Ong Kim Swee cảnh báo rằng các “ông lớn” trong khu vực có thể bị loại ngay từ vòng bảng nếu không chơi đúng sức trước ba đội bóng được xem là ngựa ô. Ông nhắc lại rằng Indonesia từng gặp nhiều khó khăn trước Philippines ở giải U-23 Đông Nam Á, trong khi Thái Lan cũng không ít lần chật vật trước Campuchia.

Với tuyển U-22 Việt Nam, thử thách cho thầy trò HLV Kim Sang-sik còn lớn hơn rất nhiều, bởi họ phải cùng lúc đối đầu hai đối thủ đáng gờm là Malaysia và Lào. Tất cả khiến vòng bảng SEA Games 33 trở nên rất khó lường, theo nhận định của vị chiến lược gia 54 tuổi.

Bồ Đào Nha may mà không có Ronaldo

Bồ Đào Nha may mà không có Ronaldo

(PLO)- Đội tuyển Bồ Đào Nha, dù không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, vẫn tạo nên dấu ấn lịch sử khi giành chiến thắng với cách biệt lớn nhất từ trước đến nay tại vòng loại World Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.