Bất ngờ Thái Lan đổi lịch gây xáo trộn U-22 Việt Nam và bóng đá nam SEA Games 33

(PLO)- Ban tổ chức SEA Games 33 đã chính thức thông báo việc điều chỉnh lịch thi đấu và địa điểm tổ chức bảng B môn bóng đá nam sau khi tỉnh Songkhla của Thái Lan hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình trạng thời tiết xấu khiến nhiều cơ sở hạ tầng thể thao không còn đảm bảo tiêu chuẩn cho SEA Games 33, buộc nước chủ nhà phải nhanh chóng đưa ra phương án thay thế nhằm bảo vệ an toàn cũng như chất lượng chuyên môn của các trận đấu. Theo quyết định mới, toàn bộ các trận của bảng B được chuyển về thủ đô Bangkok, thi đấu tại sân vận động Rajamangala, một trong những sân đấu hiện đại nhất Thái Lan.

Biến động lớn ở SEA Games 33

Biến động lớn ở SEA Games 33

(PLO)- Campuchia tiếp tục tạo ra biến động lớn trước thềm SEA Games 33 khi bất ngờ tuyên bố rút khỏi thêm 8 môn thi đấu, trong đó đáng chú ý nhất là bóng đá nam, môn thể thao luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khu vực Đông Nam Á cùng sự di dời của 10 địa điểm thi đấu do lũ lụt.

Trước khi có sự thay đổi này, đội tuyển U-22 Việt Nam dự kiến lần lượt đối đầu Lào vào ngày 4-12 và gặp Malaysia vào ngày 11-12 trên sân Tinsulanon tại Songkhla. Tuy nhiên, những cơn mưa nặng hạt suốt nhiều ngày đã khiến khu vực này bị tê liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống giao thông và điều kiện mặt sân. Trong bối cảnh không thể trì hoãn, Thái Lan đã quyết định chuyển tới 10 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam bảng B lên Bangkok, nơi có đủ điều kiện tổ chức cũng như nguồn lực hỗ trợ tốt hơn.

Quyết định điều chỉnh này dẫn đến xáo trộn đáng kể trong lịch thi đấu của U-22 Việt Nam. Trận mở màn được dời lên ngày 3-12, tức sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu, trong khi trận thứ hai vẫn giữ nguyên ngày thi đấu 11-12. Các vòng đấu tiếp theo của môn bóng đá nam tại SEA Games 33 cũng đã được chốt: bán kết diễn ra ngày 15-12 và trận chung kết kết thúc vào ngày 18-12, tất cả đều trên sân Rajamangala nhằm đảm bảo tính thống nhất và thuận tiện cho công tác tổ chức.

thai-lan-doi-lich-gay-xao-tron-u-22-viet-nam-va-mon-bong-da-nam-sea-games-33 (1).jpg
Chủ nhà Thái Lan đổi lịch và địa điểm thi đấu môn bóng đá nam SEA Games khi giải chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc. Ảnh: CCT.

Trong bối cảnh thay đổi địa điểm thi đấu, môn bóng đá nam SEA Games 33 còn ghi nhận biến động lớn về số lượng đội tham gia. Ngày 27-11, Ủy ban Olympic Campuchia tuyên bố rút khỏi tám môn thể thao, bao gồm cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Việc rút lui này khiến bảng A, vốn có ba đội gồm Thái Lan, Đông Timor và Campuchia, chỉ còn lại hai đội.

Để đảm bảo thể thức thi đấu hợp lý, Ban tổ chức đã quyết định điều chuyển U-22 Singapore từ bảng C sang bảng A nhằm thay thế vị trí của Campuchia. Với phương án mới, bóng đá nam SEA Games 33 có tổng cộng 9 đội tuyển, chia thành ba bảng, mỗi bảng 3 đội. Bảng A bao gồm Thái Lan, Đông Timor và Singapore; bảng B có Việt Nam, Malaysia, Lào; còn bảng C gồm Indonesia, Myanmar và Philippines.

Đối với hành trình chuẩn bị của U-22 Việt Nam, đội sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok vào sáng ngày 1-12 để thích nghi sớm với điều kiện thi đấu mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ, trong đó bộ phận tiền trạm có mặt tại Bangkok từ ngày 30-11. Nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra cơ sở vật chất khách sạn, sân tập, sân thi đấu và những yếu tố hậu cần cần thiết nhằm bảo đảm đội tuyển có điều kiện tốt nhất khi bước vào giải.

thai-lan-doi-lich-gay-xao-tron-u-22-viet-nam-va-mon-bong-da-nam-sea-games-33 (2).jpg
Đội tuyển U-22 Việt Nam buộc phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện và di chuyển cho phù hợp với sự thay đổi của chủ nhà Thái Lan. Ảnh: CCT.

Ở một diễn biến khác, sự điều chỉnh bảng đấu không chỉ tác động đến Việt Nam mà còn gây ảnh hưởng lớn đến U-23 Indonesia, đương kim vô địch SEA Games. Ban đầu, Singapore nằm trong bảng C cùng Indonesia, Philippines và Myanmar. Bảng đấu này có bốn đội, nhiều hơn so với hai bảng còn lại, đồng nghĩa các đội ở bảng C phải thi đấu nhiều hơn một trận so với đội ở bảng A và B.

Trong lịch thi đấu dày đặc của SEA Games, việc phải đá thêm một trận khiến các cầu thủ dễ rơi vào tình trạng quá tải, giảm thời gian hồi phục và tăng nguy cơ chấn thương. Điều này tạo ra sự bất lợi rõ rệt cho Indonesia trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Không chỉ vậy, quy định xếp hạng nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng bị ảnh hưởng. Nếu bảng C có bốn đội, kết quả thi đấu của đội đứng cuối bảng sẽ không được tính vào việc chọn đội nhì xuất sắc, nhằm tạo sự công bằng với bảng A và bảng B, nơi mỗi đội chỉ thi đấu hai trận.

thai-lan-doi-lich-gay-xao-tron-u-22-viet-nam-va-mon-bong-da-nam-sea-games-33 (4).jpg
Nhà đương kim vô địch Indonesia khao khát bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: CCT.

Vì vậy, khi Campuchia rút lui và bảng A chỉ còn hai đội, việc chuyển Singapore sang bảng A đồng thời giúp tái lập sự cân bằng về số lượng đội ở cả ba bảng. Nhờ thay đổi này, mỗi bảng đều có ba đội, và Indonesia chỉ phải thi đấu hai trận vòng bảng, tương tự các đối thủ khác.

U-23 Indonesia đến SEA Games 2025 với tư cách nhà vô địch và đặt mục tiêu bảo vệ huy chương vàng. Việc thể thức bảng đấu được điều chỉnh theo hướng cân bằng hơn giúp họ giảm bớt áp lực thể lực, tạo điều kiện thuận lợi để họ tập trung vào mục tiêu tái lập thành tích lịch sử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.