Bắt đầu thảm nhựa tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

(PLO)- Sau hơn 30 tháng thi công, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã bắt đầu được thảm nhựa mặt đường đoạn qua địa bàn thành phố Vĩnh Long.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn 30 tháng thi công, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã bắt đầu thảm nhựa mặt đường những km đầu tiên.

Công tác thảm nhựa được triển khai vào ngày 5-10. Đoạn được thảm nhựa đầu tiên thuộc địa phận xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long (gói thầu XL01).

tham-nhua-cao-toc-my-thuan-can-tho-2.jpg
Xử lý bụi mặt đường trước khi thảm nhựa
tham-nhua-cao-toc-my-thuan-can-tho-1.jpg
Công nhân tất bật công tác thảm nhựa mặt đường

Nhà thầu đã huy động nhân lực, 4 mũi thi công đồng loạt triển khai thảm nhựa tại các vị trí đủ điều kiện. Đã có hơn 1 km được thảm nhựa lớp 2 và hàng chục km được thảm nhựa lớp 2.

Theo chủ đầu tư dự án, đến nay sản lượng thi công dự án đạt khoảng 72% giá trị hợp đồng. Hiện đã đủ điều kiện dỡ tải 19,3/20 km nền đường có xử lý đất yếu, còn 700 m dự kiến dỡ tải trước ngày 20-10.

tham-nhua-cao-toc-my-thuan-can-tho-4.jpg
tham-nhua-cao-toc-my-thuan-can-tho-6.jpg
Nhiều công nhân, phương tiện được huy động đến đảm bảo công tác thi công

Các nhà thầu đã thi công cấp phối đá dăm đạt 42%, trong đó, có khoảng 4 km đủ điều kiện thảm lớp bê tông nhựa đầu tiên.

tham-nhua-cao-toc-my-thuan-can-tho-5.jpg
tham-nhua-cao-toc-my-thuan-can-tho-3.jpg
tham-nhua-cao-toc-my-thuan-can-tho.jpg
Kỹ sư kiểm tra các thông số kỹ thuật đảm bảo đúng chất lượng

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài gần 23 km, trong đó qua địa phận tỉnh Vĩnh Long là 12,53 km và tỉnh Đồng Tháp 10,44 km. Điểm đầu dự án nối vào cầu Mỹ Thuận 2, thuộc phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối tại nút giao cầu Chà Và, nối vào tuyến quốc lộ 1 hiện hữu thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tổng mức đầu tư hơn 4.826 tỉ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2023

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm