Barie và hạ sách phạm luật của ‘ông’ giao thông

(PL)- Tuy đang “dậy sóng” trong dư luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau nhưng thực ra barie không phải mới “mọc” trên vỉa hè ở các đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm… (quận 1, TP.HCM).

Cách đây khá lâu, ở những công viên như Công viên Gia Định, 23-9, 30-4, dọc hai bờ kè đường Trường Sa - Hoàng Sa… đã có khá nhiều các barie bằng sắt. Trong số đó, có nhiều barie được lắp đặt dọc bên ngoài tựa như những hàng rào bảo vệ công viên nên có lẽ vậy mà nhiều người không thấy dị…

Các Khu Quản lý giao thông (Sở GTVT TP.HCM) đều có cách giải thích giống nhau về việc ra đời của các barie nêu trên. Rằng là đang có nhiều xe máy liên tục leo lề, chạy trên vỉa hè của các con đường hay công viên làm mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Chưa kể các xe còn làm hư hại nền gạch của vỉa hè…

Không thể phủ nhận nỗ lực của các Khu Quản lý giao thông, trong đó có Khu 1 trong việc tìm cách giữ gìn an toàn giao thông, bảo vệ người đi bộ trên các tuyến đường lớn của TP. Theo đại diện khu này, các barie ấy đã làm giảm được một phần tình trạng xe máy leo lề. Nếu lúc trước chạy rần rần thì gần đây chỉ có một số người cố luồn lách vào các khoảng hở giữa hai barie dành cho xe lăn của người khuyết tật đi qua để chạy lên vỉa hè, bãi cỏ, hoặc bê xe vượt qua barie...

Tuy nhiên, rất đáng báo động là cái được nếu có này lại chứa đựng trong đó việc khu đã làm sai luật! Bởi lẽ như ý kiến phản ánh của nhiều người được UBND quận 1 chuyển tải trong công văn gửi đến Sở GTVT, đó là các barie đặt ngang có nhiều khả năng gây khó khăn cho người đi bộ, đặc biệt là người tàn tật, khiếm thị…, tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã, tai nạn. Trong khi đó, Luật Giao thông đường bộ đề ra nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ là phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; không được phép lắp đặt thiết bị khác gây cản trở người tham gia giao thông… (khoản 1 Điều 4, khoản 2e Điều 35).

Đã, đang và sẽ có nhiều người trưng ra đủ nguyên nhân để chạy xe trên vỉa hè, lề đường, như đường chật, kẹt xe… Trong khi rất nhiều người chạy xe máy khác vẫn kiên trì chờ đợi để được lưu thông đúng luật trên lòng đường, lý gì ai đó lại tự cho mình được làm khác hơn khiến nhiều người khác bị bất tiện, bất lợi?

Một khi vỉa hè, lề đường là của người đi bộ thì người đi bộ phải đương nhiên được phép sử dụng. Vậy tại sao người đi bộ bị ép phải nhượng bộ cho người “cướp” đường của mình, phải chấp nhận đương đầu với nguy hiểm do “bẫy” của barie và còn tiếp tục bị chèn ép bởi các xe máy tiếp tục leo lề mặc kệ những rào cản của các barie?

Ở chiều ngược lại, với cả bộ máy, quyền năng thực thi công vụ, lý gì chính quyền không tổ chức phạt nghiêm những trường hợp vi phạm nói trên? Thay vì phải yêu cầu, cưỡng chế những người không tự nguyện chấp hành, nhất là khi trừng trị cũng chính là cách ngăn chặn rất hiệu quả, chẳng lẽ lực lượng hành pháp muốn công khai thể hiện sự bất lực của mình với các barie đặt trái phép trên hè phố?

Đã xác định là sai phạm thì phải giảm thiểu, loại bỏ. Điều này là hết sức cần thiết đối với hành vi chạy xe máy lên lề và tất nhiên hành vi đặt barie trên vỉa hè cũng không là ngoại lệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.