Barie bằng đất ngăn xe chạy chui trên cao tốc La Sơn-Túy Loan

(PLO)- Nhiều xe khách, xe tải chạy chui trên cao tốc La Sơn - Túy Loan buộc ban quản lý dự án này phải đắp barie bằng đất để ngăn chặn.

Chiều 25-11, một lãnh đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xác nhận đơn vị đã cho đắp barie bằng đất ngay đầu tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Việc đắp đất được thực hiện vào sáng cùng ngày.

Barie bằng đất ngăn xe chạy chui trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: HTH

Theo vị này, nguyên nhân là thời gian qua, Ban quản lý dự án ghi nhận rất nhiều lượt xe khách, xe tải hạng nặng chạy chui trên tuyến theo hướng Bắc-Nam từ Thừa Thiên-Huế vào Đà Nẵng nhằm rút ngắn hành trình. Việc chạy chui cũng giúp cánh tài xế tránh được trạm thu phí phía bắc hầm Hải Vân.

Mặc dù cao tốc La Sơn - Túy Loan đã cơ bản hoàn thành nhưng việc chưa thông xe, các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông chưa hoàn thiện khiến việc lưu thông chui như vậy là mất an toàn giao thông.

Ngoài việc đắp barie bằng đất, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng cử một số công nhân canh chừng. Tuy nhiên, một số xe tải, xe khách vẫn cố tình lách qua để lưu thông. Được biết dự kiến đến cuối năm 2019, cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ được thông xe.

Như PLO đã thông tin, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22-12-2013, có tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 11.486 tỉ đồng, theo hình thức hợp đồng BT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm