Bão YINXING giật cấp 17, các sân bay miền Trung cần lên phương án điều chỉnh lịch bay

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão YINXING, nhiều sân bay miền Trung được yêu cầu lên phương án điều chỉnh lịch bay.

Để ứng phó với bão YINXING giật cấp 17, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng bão cần chủ động nắm tình hình để phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Các sân bay gồm: Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Đồng Hới (Quảng Bình), Phù Cát (Bình Định), Pleiku, Tuy Hòa (Phú Yên).

Các sân bay miền Trung được yêu cầu sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão. Ảnh: V.LONG
Các sân bay miền Trung được yêu cầu sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão. Ảnh: V.LONG

Thêm vào đó, các sân bay trên cần có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Ngoài ra, các sân bay miền Trung phải cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão YINXING, đêm 8-11 và ngày 9-11, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm