Báo Thái tiết lộ vì sao Văn Hậu được CLB Đức để mắt

(PLO)- Borussia Mochengladbach có ý mời Đoàn Văn Hậu sau khi tham khảo "dữ liệu" của tuyển trạch viên Claudio Zito...

Thời gian qua, hậu vệ tuyển thủ quốc gia Việt Nam, Đoàn Văn Hậu được CLB Borussia Monchengladbach đang chơi Bundesliga để mắt. Điều đó xuất phát từ đâu?

Đoàn Văn Hậu thuộc biên chế Hà Nội FC và là trụ cột đội U-23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo báo Siam Sports của Thái Lan thì vừa qua cùng với Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu cũng được Muangthong Utd săn đón và chính thức đưa ra lời mời về đại gia của Thai-League thi đấu.

Đoàn Văn Hậu được tuyển trạch viên Claudio Zito quan sát từ lâu

Song cũng theo tờ báo trên thì phía Hà Nội chính thức từ chối lời mời từ phía Muangthong. Bài báo mô tả, Văn Hậu 19 tuổi, cao 1,85m chơi vị trí hậu vệ trái, là mẫu cầu thủ tham gia tấn công và phát động tấn công cực tốt.

Bài báo tiết lộ rằng lãnh đạo CLB Hà Nội từ chối lời mời Văn Hậu sang Muangthong thi đấu là vì năm nay CLB Hà Nội quyết liệt với Cúp châu Á nên về mặt nhân sự, lực lượng, Hà Nội “tuyển quân” chứ không “bán quân”.

Riêng phía CLB Monchengladbach đang đứng thứ tư ở Bundesliga có lời mời nghiêm túc với Văn Hậu thông qua một tuyển trạch viên của họ. Chính xác là thông qua những số liệu tuyển trạch viên này quan sát chi tiết và có được về Văn Hậu.

Sổ tay của tuyển trạch viên Claudio Zito cho biết rằng, Đoàn Văn Hậu là thành viên của đội U-19 Việt Nam có vé dự World Cup trẻ và là thành viên chính thức của U-20 Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup U-20 tại Hàn Quốc.

Theo nhận xét của Claudio Zito thì Văn Hậu là mẫu tài năng đặc biệt. Văn Hậu có thể hình tốt và chơi cho các đội tuyển từ U-23 đến đội tuyển quốc gia vài năm qua. Ở những tập thể ấy, Đoàn Văn Hậu đều thi đấu ấn tượng và là sự lựa chọn số 1 của HLV trưởng. Văn Hậu đã giành nhiều thành tích đặc biệt cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam như chức vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.