Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều hiện vật quý

(PLO)- Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời tiếp nhận hiện vật và khai mạc trưng bày chuyên đề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức lễ họp mặt tưởng niệm 46 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 - 30-3-2026).

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (5).jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (thứ 2, từ trái sang) cùng các đại biểu tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, ôn lại gần 70 năm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Theo ông Nam, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, cùng lối sống giản dị, nghĩa tình.

Trong khuôn khổ chương trình, bảo tàng đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý do các tổ chức, cá nhân trao tặng, trong đó có Bảo tàng Quân khu 7, bà Tôn Thị Bạch Tuyết (cháu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng) và bà Trần Nam Hương (cháu ngoại đồng chí Ung Văn Khiêm).

Tại đây, bà Trần Nam Hương (cháu ngoại nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm) cho biết trong thời gian tập kết ra Bắc, những người đồng hương An Giang thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau.

Bà Trần Nam Hương trao tặng chiếc đĩa sứ kỷ niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Bà Trần Nam Hương trao tặng chiếc đĩa sứ kỷ niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Dịp kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến năm 1960, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đến thăm gia đình bà và tặng một chiếc đĩa sứ làm kỷ niệm. Gia đình đã gìn giữ hiện vật qua nhiều năm và trao tặng lại cho bảo tàng với mong muốn lưu giữ, lan tỏa ký ức.

Bên cạnh đó, bà Tôn Thị Bạch Tuyết (cháu của bác Tôn) cho biết Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời căn dặn phải chăm lo để các em có điều kiện học tập, phát triển, đóng góp cho đất nước.

Bà Tôn Thị Bạch Tuyết trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Bà Tôn Thị Bạch Tuyết trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (20-2-1906 - 20-2-2026).

Trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của nhà trường, đồng thời tái hiện hành trình từ người học sinh cơ khí, người thợ máy Ba Son đến nhà lãnh đạo phong trào công nhân, chiến sĩ cách mạng kiên trung của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Thông qua hệ thống hiện vật, tư liệu, triển lãm góp phần khắc họa hình ảnh “người thợ yêu nước Tôn Đức Thắng”, biểu tượng của sự kết hợp giữa tay nghề, trách nhiệm công dân và lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Đây là hoạt động họp mặt và trưng bày góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng trong xã hội hôm nay.

Được biết, trưng bày diễn ra đến hết ngày 10-8-2026.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu công đoàn TP.HCM do bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 46 năm Ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 - 30-3-2026) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (2).jpg
Chủ tịch Tôn Đức Thắng (3).jpg
Lãnh đạo và cán bộ Công đoàn TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Tại đây, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh vì dân, vì nước của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ra và lớn lên tại Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Truyền thống yêu nước của quê hương đã sớm hun đúc tinh thần cách mạng trong ông.

Rời quê từ khi còn trẻ, trong môi trường lao động và phong trào công nhân, ông tiếp tục được rèn luyện, trưởng thành, trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị lãnh tụ được nhân dân kính trọng.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người bạn, người đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là lãnh tụ tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam. Ông là tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính; luôn tận tụy phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng để lại cho dân tộc những giá trị quý báu về tư tưởng, đạo đức và phong cách của người chiến sĩ cách mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.