Bảo tàng Lịch sử sẽ tăng giá vé từ 2000 lên 30.000 đồng

(PLO) - Sáng 29-8 Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Bảo tàng Lịch sử TP.HCM về tình hình hoạt động hiện nay và phương hướng hoạt động, phát triển đến năm 2020. 

Tại đây Ban Giám đốc đốc bảo tàng đã đề nghị được tăng giá vé tham quan bảo tàng từ 2.000 đồng lên 30.000 đồng.

Hàng lưu niệm giả cổ trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: HÒA BÌNH.

Mức tăng này là mức tăng chung cho cả hai đối tượng khách trong nước và nước ngoài theo chủ trương chỉ bán một giá vé cho du khách trong lẫn ngoài nước. Hiện giá vé vào tham quan bảo tàng dành cho du khách trong nước là 2.000 đồng/vé, giá cho người nước ngoài 15.000 đồng/vé. Đề nghị được tăng giá vé của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã được các đại biểu HĐND TP cơ bản đồng ý nhưng lại đưa ra yêu cầu Bảo tàng phải có những hoạt động, phương án tăng chất lượng tương xứng để thuyết phục việc phê duyệt.

Cổ vật văn hóa Chăm pa. Ảnh: HÒA BÌNH

Tại buổi làm việc việc, bà Thi Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM đã đặt ra những yêu cầu đối với Bảo tàng Lịch sử TP.HCM như sau: Việc mua các cổ vật quốc gia phải được thực hiện tốt hơn, kịp thời hơn, không để cổ vật mang tầm quốc gia bị bán ra nước ngoài. Bảo tàng phải có nhiều hoạt động mang tính giáo dục, khơi gợi tinh thần yêu mến, hiểu biết lịch sử văn hóa hơn nữa trước những làn sóng văn hóa ngoại lai du nhập ồ ạt hiện nay làm phai nhạt bản sắc dân tộc ở giới trẻ.

Cổ vật đình chùa Việt. Ảnh: HÒA BÌNH

Bà Nhung cũng cho rằng bảo tàng cần nên có những chuyên đề mang đậm tính văn hóa, lịch sử dân tộc như văn hóa - đời sống người Việt, văn hóa - đời sống người Sài Gòn... Vấn đề đào tạo các hướng dẫn viên phải có giọng nói truyền cảm, sự chuyên nghiệp để truyền cảm hứng đến du khách, làm sống dậy cái hồn của cổ vật cũng bà Nhung yêu cầu, nhắc nhở ban giám đốc bảo tàng.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn - giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM hiện bảo tàng chỉ trưng bày được 1 phần 10 hiện vật của mình, các cổ vật sẽ được trưng bày luân phiên, số còn lại được bảo quản trong kho theo đúng quy chuẩn. Trung bình những năm gần đây, mỗi năm bảo tàng đón khoảng 500.000 du khách đến với bảo tàng lẫn phục vụ triển lãm lưu động, khách tham quan Đền Hùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.