Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại Vũng Tàu

(PLO)- Trại sáng tác điêu khắc mỹ thuật về chủ đề Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng năm 2024 có sự tham gia của 15 nhà điêu khắc, dự kiến diễn ra từ 15 đến 28-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật- Bộ VHTT&DL), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc trại sáng tác điêu khắc mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng năm 2024. Trại sáng tác dự kiến kéo dài 2 tuần, từ 15 đến 28-3.

Trại sáng tác điêu khắc mỹ thuật lần này có sự tham dự của 15 nhà điêu khắc là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, trong đó có sáu nhà điêu khắc là giảng viên các trường Mỹ thuật quốc gia.

Nhiều nhà điêu khắc đã có bề dày thời gian gắn bó, cống hiến với hoạt động mỹ thuật quân đội, có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng trong sáng tác mỹ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trại sáng tác điêu khắc tại Vũng Tàu
Thượng tá Lê Vũ Huy, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TK

Chủ đề sáng tác tập trung: Phản ánh tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của quân đội, Lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nét đẹp hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”; hoạt động của quân đội trên các lĩnh vực chiến đấu, công tác và sản xuất gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Từ 2021, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức ba trại sáng tác mỹ thuật tại Hà Nội (2021), Nha Trang (2022) và Đà Lạt (2023).

Ba trại này thu được gần 100 tác phẩm mỹ thuật có giá trị về nội dung, phong phú về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng tổ chức ba đoàn thực tế sáng tác tại các đơn vị trong quân đội, thu được gần 400 tác phẩm hội họa, ký họa về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống của bộ đội.

Các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn xét, trao giải thưởng và tổ chức trưng bày, giới thiệu tới công chúng tại trụ sở mới của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp hoàn thành bên cạnh những tác phẩm hội họa.

Họa sĩ Lê Đức Biết tặng tác phẩm đẹp nhất cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN

Họa sĩ Lê Đức Biết tặng tác phẩm đẹp nhất cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN

Khi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngỏ ý muốn có một tác phẩm của anh đưa vào sưu tập tranh về đề tài: Lực lượng vũ trang nhân dân và chiến tranh cách mạng, họa sĩLê Đức Biết chỉ vào tác phẩm lớn nhất, đẹp nhất mang tên: Chuyện tình ngày ấy (sơn dầu 120 cm x 190 cm) và nói: "Tôi xin được hiến tặng Bảo tàng bức tranh này".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.