Báo chí TQ dọa Mỹ và Hàn Quốc phải trả giá

(PL)- Quân đội Mỹ dự kiến sẽ di chuyển một hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ từ căn cứ bộ binh Fort Bliss ở bang Texas đến Seongju (Hàn Quốc) trong khuôn khổ thỏa thuận đã ký kết với Hàn Quốc hồi tháng 7-2016.

Hãng tin Yonhap ngày 2-10 dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết như trên.

Thời gian di chuyển dự kiến được thực hiện từ nay đến cuối năm tới. Kế hoạch này bao gồm triển khai một radar AN/TPY-2 và nhiều thiết bị liên quan, một đơn vị chỉ huy và thông tin cùng sáu xe bệ phóng, mỗi xe có trang bị tám hệ thống đánh chặn. Hai bên sẽ thảo luận chi tiết công tác triển khai trong hội nghị tham vấn về an ninh lần thứ 47 vào ngày 20-10 tại Washington.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin cho biết Mỹ mong muốn bố trí hệ thống THAAD càng sớm càng tốt. Các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ghi nhận như vậy có thể các binh sĩ Mỹ thuộc đơn vị THAAD trên đảo Guam sẽ được điều động luân phiên đến căn cứ gần núi Dalma.

Cuối tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã thông báo chọn địa điểm triển khai hệ thống THAAD tại một sân gôn 18 lỗ trên núi Dalma (thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang) ở vùng đông nam Hàn Quốc. Ngay sau đó, báo chí Trung Quốc đã đưa ra lời hăm dọa rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá nếu triển khai hệ thống THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.

Washington và Seoul nhấn mạnh hệ thống THAAD là biện pháp phòng thủ cần thiết duy nhất để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại lo ngại radar cực mạnh của hệ thống này sẽ “chiếu tướng” quân đội Trung Quốc.

Nhân Dân Nhật Báo(Trung Quốc) khẳng định hệ thống THAAD là mối đe dọa nghiêm trọng cho thế cân bằng địa-chính trị trong khu vực. Báo bình luận: “Nếu Mỹ và Hàn Quốc làm phương hại đến lợi ích chiến lược về an ninh của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, họ đã muốn trả giá về điều đó và sẽ nhận được cú giáng trả đúng nghĩa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng sử dụng từ ngữ êm tai hơn: “Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và cân bằng chiến lược khu vực”.

Trong nội bộ Hàn Quốc, chính thái độ phản đối của Trung Quốc là một trong những lý do khiến nhiều người dân Hàn Quốc không muốn triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc.

Những người phản đối cho rằng triển khai THAAD sẽ có hại cho sức khỏe người dân xung quanh, gây thiệt hại về kinh tế vì Trung Quốc sẽ trả đũa và Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu bị CHDCND Triều Tiên tấn công. Cuối tuần trước, chi phái Phật giáo Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình hòa bình (ảnh) trước Bộ Quốc phòng ở Seoul để phản đối bố trí hệ thống THAAD gần chùa của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.