Báo cáo Quốc hội về tuyến đường sắt đội vốn 16.000 tỉ đồng

(PL)- Bộ KH&ĐT vừa hoàn thành dự thảo của Chính phủ báo cáo Quốc hội đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ KH&ĐT cho biết ngày 12-6, chủ tịch Hội đồng Thẩm định nhà nước ban hành quyết định thành lập tổ chuyên gia thẩm định liên ngành phục vụ Hội đồng Thẩm định nhà nước để thẩm định dự án. “Hiện nay tổ chuyên gia đang hoàn thiện báo cáo thẩm định sơ bộ, dự kiến tổ chức phiên họp thứ nhất của hội đồng trong tháng 7…” - Bộ KH&ĐT cho hay.

Đối với dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), được UBND TP Hà Nội phê duyệt với tổng mức đầu tư là 19.555 tỉ đồng vào năm 2008. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 35.678 tỉ đồng, tăng 16.123 tỉ đồng so với ban đầu. Như vậy, theo quy định, dự án này phải báo cáo Quốc hội.

Ngày 19-12-2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ KH&ĐT tiếp tục giám sát dự án. Cạnh đó, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án.

Đối với dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi), tiến độ dự án được triển khai rất chậm. Hiện nay, tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ gói thầu cập nhật thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu của gói thầu chuẩn bị mặt bằng và xử lý nền đất yếu khu tổ hợp Ngọc Hồi. Dự án cũng đang thực hiện thanh quyết toán hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2017-2020 về cơ bản hoàn thành việc cắm mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa. Các địa phương đang triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm, lập, phê duyệt phương án đền bù, tái định cư. Hiện ba dự án đầu tư công đã được khởi công xây dựng, các dự án khác đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị công tác đầu tư. Đến hết tháng 3-2020, dự án đã giải ngân được gần 7.000 tỉ đồng/16.593 tỉ đồng được giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm