Bản quyền truyền hình World Cup, cỡ nào cũng nói được

(PLO)- Không mua được bản quyền truyền hình World Cup thì bị người dân nguyền rủa nhưng mua rồi cũng bị phê phán...

Vị đứng đầu nội các ra đi để lại một “núi nợ” quốc gia, Nhà nước thắt chặt chi tiêu nhưng cũng tìm cách mua bằng được bản quyền truyền hình World Cup 2018 để phục vụ người hâm mộ cả nước. Ấy thế mà vẫn có những lời ra tiếng vào.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lim Guang Eng phải đứng ra trấn an dư luận.

Đó là tình hình tại đất nước Malaysia, Thủ tướng Najib Razak vừa rời ghế, ông Mahathir Mohamad 92 tuổi trở lại ghế thủ tướng, đối mặt với một núi nợ công. Ngay lập tức nhà nước Malaysia thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm quốc gia. Với World Cup 2018, Malaysia cũng tiết kiệm khi nhà nước giao cho Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Malaysia (RTM) đứng ra thương lượng và cân đối ngân sách để mua quyền trực tiếp World Cup 2018. Với thông tin này thì nhiều người dân lại bắt đầu phản ứng, đất nước đang nặng nợ công nhưng vẫn bỏ ra hàng chục triệu USD để mua bản quyền truyền hình World cup làm gì.

Bộ trưởng Bộ Viễn thông Gobind Sigh Deo cũng giải thích.

Rõ là miệng người đời thật khó. Malaysia rất cố gắng trong việc khắc phục nợ quốc gia, nói là RTM đứng ra thương lượng mua nhưng thực chất về kinh doanh thì không lỗ nếu không muốn nói là rất lời. Trước làn sóng phản đối của dân chúng, Thủ tướng Mahathir đã cử Bộ trưởng Bộ Tài chính Lim Guang Eng ra để nói chuyện trên đài truyền hình quốc gia.

Bộ trưởng Lim Guang Eng nói: “Tiếng là nhà đài quốc gia đứng ra mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 nhưng thực tế nhà nước Malaysia đã không tốn một xu nào cho vấn đề này, mọi chuyện có nhà tài trợ và quảng cáo lo hết. Nhân dân không phải tốn một xu thuế nào cho vấn đề này”.

Malaysia đang chìm đắm trong những khoản nợ công, bây giờ Thủ tướng Mahathir bắt đầu chiến dịch “thắt lưng buộc bụng” trong đó có vấn đề mua bản quyền World Cup. World Cup 2018 tổng cộng 64 trận nhưng Malaysia chọn mua gói 41 trận, trong đó 27 trận phát trực tiếp và 14 trận phát lại. Malaysia chỉ bỏ ra chừng 10 triệu USD mà thôi, tuy nhiên việc tài trợ và quảng cáo sẽ bù lại số tiền bỏ ra này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.