Bán kết Cúp quốc gia tìm nhà vô địch mới

(PLO)- Vòng bán kết Cúp quốc gia 2024-2025 hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn, sau khi cả hai ông lớn của V-League – Nam Định và Hà Nội FC – đều đã dừng bước sớm, và lịch sử ghi tên nhà vô địch mới nhất sau năm mùa gần đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc những thế lực từng thống trị sân chơi này trong 5 mùa giải gần nhất như Thanh Hóa (2 lần vô địch) và Hà Nội FC (3 lần vô địch) phải nói lời chia tay từ vòng bán kết Cúp quốc gia đã mở ra cơ hội cho một nhà vô địch hoàn toàn mới, đồng thời khiến cuộc đua danh hiệu trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết diễn ra trên sân Lạch Tray đã xác định cái tên cuối cùng góp mặt vào vòng bán kết là Công an Hà Nội (CAHN), sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước chủ nhà Hải Phòng. Trước đó, ba cái tên khác đã giành quyền đi tiếp là SL Nghệ An, Viettel và B. Bình Dương, khi lần lượt vượt qua Đồng Tháp, HA Gia Lai và Ninh Bình. Sự góp mặt của bốn đội bóng này tạo nên cục diện bán kết Cúp quốc gia đầy mới mẻ, nhưng cũng không kém phần giàu truyền thống và sức mạnh.

Trong số đó, SL Nghệ An và B. Bình Dương đều là những cái tên từng vô địch Cúp quốc gia, nhưng đã chờ đợi danh hiệu này suốt từ năm 2017 và 2018. Viettel lại chưa từng đăng quang ở đấu trường này kể từ khi trở lại V-League, trong khi CAHN – đội bóng mới lên hạng hai mùa trước – đang tìm kiếm cú đúp danh hiệu quốc nội sau chức vô địch V-League 2023.

Cúp quốc gia
SL Nghệ An dù yếu thế tại V-League nhưng không dễ bị đánh bại ở Cúp quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo lịch dự kiến, hai trận bán kết sẽ diễn ra vào tháng 6: CLB B. Bình Dương sẽ hành quân tới sân Vinh để chạm trán SLNA, trong khi Thể Công Viettel sẽ đối đầu CAHN trong một trận derby thủ đô hứa hẹn bùng nổ tại sân Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa SL Nghệ An và B. Bình Dương là màn đối đầu cân sức giữa hai đội bóng đang có nhiều toan tính ở cả hai mặt trận. Đội bóng xứ Nghệ vẫn đang nỗ lực trụ hạng ở V-League, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ buông mặt trận Cúp quốc gia. Trái lại, lọt vào chung kết – hay thậm chí là lên ngôi – sẽ giúp họ gia tăng nguồn động lực cả về tài chính lẫn tinh thần. SL Nghệ An cũng là đội hình trẻ nhất V-League mùa này, nhưng lại thi đấu rất nhiệt huyết và đang từng bước khẳng định lại vị thế truyền thống.

Ở phía bên kia, B. Bình Dương dẫu đang trải qua mùa giải không thực sự ổn định ở V-League nhưng lại rất quyết tâm tại đấu trường cúp. Một chiến thắng trước SL Nghệ An sẽ giúp họ đứng trước cơ hội giành Cúp quốc gia lần thứ 4, qua đó vượt qua chính đội bóng này và Hà Nội FC (cùng có 3 lần vô địch) để trở thành CLB thành tích nhất ở sân chơi lớn chỉ xếp sau V-League.

ban-ket-cup-quoc-gia-tim-nha-vo-dich-moi (3).jpg
Công an Hà Nội vừa đánh bại Hải Phòng ngay trên sân khách để giành vé chơi bán kết Cúp quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cặp bán kết còn lại giữa Viettel và CAHN lại mang màu sắc khác – một cuộc chiến giữa hai đội bóng thủ đô đầy tham vọng, sở hữu lực lượng hùng hậu và đang đặt nhiều kỳ vọng vào danh hiệu Cúp quốc gia để khẳng định vị thế. Viettel vẫn còn nhiều tiếc nuối sau hai lần thất bại ở chung kết các mùa 2020 và 2023. Một chiến thắng ở bán kết lần này sẽ đưa họ đến rất gần giấc mơ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội. Đội hình hiện tại của HLV Nguyễn Đức Thắng có nhiều cái tên đang đạt phong độ cao, có sự cân bằng và chiều sâu cần thiết.

Trong khi đó, CAHN dưới thời HLV Mano Polking, dù còn non kinh nghiệm ở sân chơi cúp nhưng không thể xem thường. Họ đã thể hiện được sự lạnh lùng và bản lĩnh trong trận thắng Hải Phòng, và dàn cầu thủ như Quang Hải, Nguyễn Filip, Quang Vinh hay Văn Đức… hoàn toàn đủ sức tạo ra sự khác biệt. Đây là trận đấu mà những ngôi sao của hai đội có cơ hội lớn để chứng minh đẳng cấp.

Vòng bán kết Cúp quốc gia 2024-2025 đang hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, không chỉ bởi những cái tên mới lạ trong cuộc đua mà còn nhờ sự cân tài cân sức giữa các đội bóng góp mặt. Danh hiệu lần này không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là đấu trường để các CLB khẳng định sự trở lại hoặc viết nên chương mới trong lịch sử của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.