Bán kết Champions League : Real sẽ 'chết' nếu coi thường Juventus

(PLO) - Có lẽ thời điểm này, sức nóng từ trận cầu được chờ đợi nhất trong 12 năm qua của những người hâm mộ Juventus đang lan tỏa khắp đất nước xứ “Mì ống” khi họ có cuộc tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ vòng bán kết Champions League.

Real Madrid đang cho thấy quyết tâm rất lớn để trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League và Juve đang bị đánh giá thấp hơn đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, người hâm mộ Juventus vẫn có lý do để tin tưởng vào một chiến thắng khi “bà đầm già” đang tỏ ra rất nguy hiểm tại thời điểm này.

Juve đã chứng tỏ họ đến với Champion League không phải chỉ để lót đường, càng thi đấu người ta càng nhận ra Juve ở mùa giải này đã lột xác hoàn toàn. Nếu Juventus vượt qua vòng bảng một cách đầy may mắn, thì cái cách họ lần lượt hạ knock out Dortmund rồi Monaco lại mang đến cảm giác đây là đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch mùa này. Trong khi 3 đại diện còn lại mang tới những phong cách thi đấu tấn công ấn tượng thì Juventus lấy triết lý bóng đá phòng ngự của Italia làm cơ sở cho sức mạnh của mình.

Bóng đá là một chuỗi những ẩn số và Juventus cũng vậy. Chưa bao giờ Juvetus là một đối thủ dễ bị ăn hiếp, nhìn phong độ ấn tượng của họ ở giải quốc nội khi vô địch trước 4 vòng đấu qua đó giành Scudetto thứ 4 liên tiếp và khẳng định sự thống trị tại Ý. Một cú hích tinh thần không thể nào tốt hơn ở thời điểm hiện tại. Dù kết quả có như thế nào tại đấu trường châu Âu thì đây cũng là một mùa giải thành công của họ. Trước những lợi thế về tinh thần như vậy “Bà đầm già” có cơ sở cho những tham vọng về cú ăn ba ở mùa giải này.

Đại diện duy nhất còn sót lại của Serie A, Juventus một mình chiến đấu khi các đại diện còn lại lần lượt giã từ sân chơi Champions League. Ở Champions League mùa này, Juvetus có thể phòng ngự giỏi và cũng có thể tấn công hay. Câu lạc bộ của Italia sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn khi nhận 5 bàn thua, ít nhất trong các đội vào bán kết, ghi được 13 bàn. Real trước khi nghĩ tới những lợi thế đang có thì hãy suy nghĩ con đường nào khoan thủng hàng phòng ngự số 1 thế giới hiện nay nhưng không phải dính đòn hồi mã thương từ những pha phản công của Juve.

Chiến thắng mong manh trước Monaco với tỉ số 1-0 ở lượt đi và thế trận phòng ngự do họ bày ra như thách thức giúp Juve hòa 0-0 ở lượt về khiến những đội bóng còn lại phải dè chừng. Không phải Monaco là đội bóng yếu mà chính họ đã phạm sai lầm khi ban cho Juventus những lợi thế. Đó là bài học đắt giá cho Real khi có chuyến hành quân tới sân Juventus, đừng bao giờ cho Juventus những lợi thế để họ triển khai lối đá phòng ngự.

Đâu mới là lời giải cho sức mạnh của Juventuc sở hữu lúc này, phòng ngự khoa học như chơi với Monaco hay tấn công tổng lực như đá với Dortmund. Juventus luôn có cách để tạo ra sự nguy hiểm cho riêng mình. Xét về sự đa dạng trong chiến thuật thì chỉ Bayern dưới bàn Guardiola là có thể so sánh với thầy trò HLV Allegri ở thời điểm này.

Ở trận lượt đi, Juventus sẽ không có sự phục vụ của quân bài chủ lực Pogba do chấn thương. Điều này có thể ảnh hưởng đến lối đá của Juventus nhưng họ vẫn còn đó những ngôi sao có thể gây đột biến cao như Vidal, Pirlo, Tevez. Yếu tố con người và tâm lý thi đấu giúp Juventus không mang trên đôi chân sức ép nào khi được đánh giá là đội bóng cửa dưới. Lịch sử có 2 lần những đội bóng Italia khi chiến đấu một mình giữa 2 hay thậm chí 3 đội bóng Anh, Tây Ban Nha nhưng vẫn vô địch là Milan mùa 2006-2007 và Inter mùa 2009-2010. Juventus có quyền hi vọng lịch sử sẽ lặp lại một hành trình cô độc nhưng đầy vinh quang.

2 trường phái bóng đá tấn công và phòng ngự sẽ đối đầu trong trận đấu giữa Real và Juventus. Tấn công đẹp mắt hay phòng ngự hiệu quả sẽ mang về chiến thắng, khi tất cả vẫn còn là những ẩn số thì đừng bao giờ coi thường Juventus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.