​Ban hành mức giá cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(PLO)- Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa ban hành mức giá thu phí đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 1-1-2018.

Ngày 28-11, thông tin từ VEC cho hay đơn vị này vừa ban hành khung giá thu phí đối với các loại phương tiện đi trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 1-1-2018.

Theo đó, mức phí thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất là 380.000 đồng.

Được biết đây là khung mức phí được ban hành lại từ khi VEC thu phí đoạn cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ vào ngày 2-8-2017.

Khung giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 1-1-2018. Ảnh: Tấn Việt

Theo VEC, ngày 20-6-2017, VEC đã ban hành mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+000 - Km65+000), giai đoạn khai thác tạm do VEC quản lý vận hành.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị đổi tên gọi “nút giao Mỹ Sơn” (Km13+600) dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thành tên gọi “nút giao Phong Thử”.

Để thực hiện theo đúng các quy định do thay đổi tên nút giao, VEC ban hành lại mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+000 - Km65+000), giai đoạn khai thác tạm do VEC quản lý vận hành.

Một đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị sạt lở mái taluy dương do mưa lớn thời gian qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến gần 140 km. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với bốn làn xe lưu thông và hai làn dừng khẩn cấp (giai đoạn 1). Tốc độ thiết kế 120 km/giờ (đoạn đặc biệt khó khăn 100 km/giờ).

Dự án khởi công ngày 19-5-2013, đưa vào khai thác tạm 65 km đoạn tuyến sử dụng nguồn vốn JICA (Km0+000 - Km65+000) từ ngày 2-8-2017. VEC đang phấn đấu đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ trong quý II-2018.

Thông tin từ VEC cũng cho hay đơn vị tiếp nhận mọi phản ánh, kiến nghị, thông báo sự cố… xảy ra trên tuyến qua số điện thoại đường dây nóng: 19001777.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm