Bài 3: Không cho thuê mặt bằng làm 'chuyện bậy'

(PL) - Mới đây, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM đã tổ chức 40 buổi truyền thông pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm và HIV/AIDS cho hơn 4.000 người là chủ, tiếp viên nữ và nhân viên đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn TP, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; học sinh các trường THPT, sinh viên các trường ĐH, CĐ… 

Buổi truyền thông đã cung cấp cho người dân các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm, tác hại và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, các kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS; giới thiệu các mô hình giúp đỡ người đang hoạt động mại dâm và người mại dâm hoàn lương, các điểm tư vấn hỗ trợ người mại dâm...

Bài 3: Không cho thuê mặt bằng làm 'chuyện bậy' ảnh 1 

Một nhà hàng ở quận 5 cho tiếp viên mặc hở hang phục vụ khách bị kiểm tra mới đây. Ảnh: TL

Được mời đến buổi truyền thông tại phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP.HCM), ông Trần Quốc Dũng, chủ một quán cà phê, cho rằng: “Nhiều người lợi dụng kinh doanh quán cà phê, massage, hớt tóc để hoạt động mại dâm. Các cơ sở này rất dễ nhận biết; ví dụ như một quán cà phê chỉ có lèo tèo hai, ba bàn nhưng có đến sáu, bảy tiếp viên ăn mặc hở hang nên lực lượng chức năng cần triệt để khoanh vùng những quán này và kiểm tra đột xuất thường xuyên. Người dân địa phương đừng vì ham lợi mà cho thuê mặt bằng kinh doanh không lành mạnh hoặc biết được thì kiên quyết lấy lại mặt bằng. Chỉ có như thế thì mới hạn chế được tình trạng các cơ sở mại dâm trá hình hoạt động từ năm này qua năm khác”.

Theo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM, sở dĩ có tình trạng này là do hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành ở một số phường, xã, thị trấn còn mang tính hình thức, chưa tập trung cao; vai trò kiểm tra, giám sát của mặt trận và đoàn thể xã hội ở một số địa phương chưa phát huy tốt… Điều này dẫn đến tình trạng mang tính đẩy đuổi, mới xử lý phần ngọn (là người mại dâm) mà chưa xử lý triệt để được phần gốc (là đối tượng chủ chứa, môi giới, bảo kê, chăn dắt…) và người địa phương cho thuê mặt bằng.

Đi tù vì cho thuê chỗ làm nơi bán dâm

- Ngày 10-3-2015, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Cúc 18 tháng tù về tội chứa mại dâm. Theo hồ sơ, cuối tháng 3-2013, Cúc thuê căn nhà 109 Bùi Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình để mở tiệm hớt tóc nhưng thực chất là chứa mại dâm, phục vụ cho người nước ngoài. Đêm 10-7-2013, khi bốn tiếp viên nữ đang bán dâm tại tiệm cho khách thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

- Ngày 3-1-2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lệ 10 năm tù về tội chứa mại dâm. Trước đó, để có tiền tiêu xài, Lệ đã cho Nguyễn Thúy Phương thuê phòng của mình làm nơi bán dâm khi Phương mới 15 năm sáu tháng 20 ngày tuổi. Sau khi thuê phòng, Phương đã nhiều lần sử dụng phòng này làm nơi bán dâm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.