Bạc Liêu: Một khách sạn xây vượt tầng được điều chỉnh giấy phép vì phát hiện sớm

(PLO)- Nếu kiểm tra muộn hơn, khách sạn sẽ bị buộc tháo dỡ phần sai phép, nhưng do kiểm tra sớm nên phần này được cho cơ hội tồn tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 2 tuần qua, dư luận tại tỉnh Bạc Liêu thắc mắc vì sao chỉ nghe tin khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu bị phạt hành chính 110 triệu đồng mà không nghe việc xử lý hậu quả sai phép dẫn đến bị phạt.

Bạc Liêu: Một khách sạn xây vượt tầng được điều chỉnh giấy phép vì phát hiện sớm ảnh 1

Khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu, phường 7, tp Bạc Liêu bị xử phạt 110 triệu đồng vì xây dựng sai giấy phép được cấp. Ảnh: TRẦN VŨ

Khách sạn xây vượt tầng

Theo giấy phép xây dựng số 31/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 02-10-2019, Khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu được xây 10 tầng.

Tuy nhiên, thực tế kiểm tra vào ngày 25-5-2022, Thanh tra Sở xây dựng Bạc Liêu phát hiện khách sạn này đã xây dựng sai phép. Ông Trần Nguyễn Thanh Tâm, Chánh thanh tra Sở xây dựng Bạc Liêu cho biết qua kiểm tra xác định công trình Khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu đã xây dựng sai giấy phép là vượt 1 tầng lầu.

Vi phạm trên đã bị Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu xử phạt hành chính 110 triệu đồng tại Quyết định số 972, ngày 24-6-2022. Quyết định này còn buộc Khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu khắc phục hậu quả theo Điều 81, Nghị định 16/2022/NĐ-CP. Tức thực hiện quy trình điều chỉnh giấy phép xây dựng, thiết kế... không bị buộc tháo dỡ tầng xây vượt so với giấy phép.

Chưa buộc và không buộc tháo dỡ là khác nhau

Ngày 12-1-2023, ông Trần Nguyễn Thanh Tâm, Chánh thanh tra Sở Xây tỉnh Bạc Liêu khẳng định là chưa buộc tháo dỡ phần sai phép chứ không phải là không buộc.

"Thời điểm kiểm tra phát hiện vượt tầng, công trình khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu đang xây dựng, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng. Chứ nếu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thì đã bị buộc tháo dỡ tầng sai phép"- ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng cho biết, theo quy định hiện hành, cụ thể là tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định trường hợp phát hiện sai phép nhưng công trình chưa đưa vào sử dụng thì buộc dừng thi công. Và chỉ được thi công tiếp khi đã thực hiện đầy đủ quy trình xin điều chỉnh giấy phép, điều chỉnh thiết kế... đúng theo Điều 81 Nghị định số 16 nói trên.

"Trường hợp không điều chỉnh được thì tầng sai phép sẽ bị buộc tháo dỡ. Tức là khi cơ quan thẩm quyền không chấp nhận việc điều chỉnh, do không đảm bảo về an toàn hoặc vượt quy hoạch chẳng hạn"- ông Tâm nói.

Đến thời điểm hiện nay, Công trình xây dựng khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu vẫn chưa hoàn tất đầy thủ tục điều chỉnh theo quy định. Do vậy, công trình này vẫn đang trong tình trạng tạm ngưng thi công dưới sự giám sát của Sở Xây dựng Bạc Liêu.

Sở Xây dựng xác nhận chủ khách sạn đã nộp phạt xong và đang tiến hành thủ tục xin điều chỉnh để tồn tại tầng sai phép.

Trưa 12-1-2023, phóng viên cũng đã đến gặp chủ Khách sạn Hoàng Gia Bạc Liêu để lắng nghe ý kiến về vụ việc này. Tuy nhiên Chủ khách sạn đã từ chối lên tiếng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm