Bà Rịa-Vũng Tàu: Không tổ chức nhiều sự kiện dịp Tết để lo cho dân, phòng dịch

(PLO)- Tỉnh và các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần với quy mô nhỏ, phù hợp điều kiện thực tế.
 

Ngày 30-11, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh về việc xin chủ trương không tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, hiện nay, cả nước đang áp dụng Nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hoạt động đi lại của người dân đã bắt đầu thông thoáng hơn nên khả năng vào thời điểm cuối năm số lượng người dân về quê để ăn Tết sẽ tăng đột biến.

Theo kế hoạch thường niên, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán với các tiết mục nghệ thuật phong phú, đặc sắc; chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm.

Các chương trình nghệ thuật sẽ không được tổ chức dịp Tết này tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TK

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cùng với sự xuất hiện biến chủng mới, để chủ động phòng, chống dịch, đón Tết an toàn, Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất ý kiến không tổ chức các chương trình nghệ thuật thường niên để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và chăm lo an sinh xã hội.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương.

Từ đó giao UBND tỉnh, các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 với quy mô nhỏ, phù hợp điều kiện thực tế.

Bà Rịa-Vũng Tàu trong những ngày gần đây liên tục ghi nhận số ca F0 tăng cao, bình quân 600 ca/ngày. Trong ngày 30-11, toàn tỉnh ghi nhận 860 ca F0, cao nhất từ trước tới nay của tỉnh, đứng thứ 3 cả nước về số ca mắc mới trong ngày.

Riêng TP Vũng Tàu ghi nhận 487 ca, tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm cao nhất trong tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.