Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm 2 Lễ hội trong Danh mục Di sản văn hóa

(PLO)- 2 Lễ hội trong Danh mục Di sản văn hóa gồm Lễ hội Nghinh Ông, TP Vũng Tàu và Lễ hội Dinh Cô Long Hải, huyện Long Điền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Bộ VH-TT&DL đã ký hai quyết định về việc đưa hai lễ hội của tỉnh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thể, hai lễ hội gồm Lễ hội truyền thống Lễ hội Nghinh Ông phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu và Lễ hội truyền thống Dinh Cô Long Hải, huyện huyện Long Điền.

Sau khi có quyết định, chủ tịch UBND các cấp nơi có các Di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Lễ hội Nghinh Ông, TP Vũng Tàu thường được tổ chức từ 16 đến 18-8 Âm lịch hàng năm. Đây là dịp ngư dân Vũng Tàu cầu mong bình yên khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống được no ấm thịnh vượng, hạnh phúc trường tồn.

Lễ hội Dinh Cô Long Hải thường tổ chức vào ngày 10 đến 12-2 âm lịch hàng năm. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn thu hút đông người dân, du khách đến tham dự cầu an cho những ngư dân đi biển, cầu quốc thái dân an.

Như vậy đến nay Bà Rịa-Vũng Tàu đã có ba Lễ hội truyền thống được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến tại huyện Côn Đảo; Lễ hội truyền thống Lễ hội Nghinh Ông Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu và Lễ hội truyền thống Dinh Cô Long Hải, huyện Long Điền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.