Bà Rịa-Vũng Tàu chốt kế hoạch khởi công 2 dự án giao thông trọng điểm

(PLO)- Ngày 18-6-2023 Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ khởi công hai dự án trọng điểm về giao thông kết nối liên vùng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của tỉnh trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin đã ký kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1 và dự án cầu Phước An.

Cụ thể, thời gian khởi công hai dự án trong sáng 18/6/2023. Trong đó, dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu sẽ tổ chức lễ khởi công tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (giáp ranh với địa phận tỉnh Đồng Nai). Dự án cầu Phước An sẽ tổ chức tại đầu cầu phía bờ thuộc thị xã Phú Mỹ (điểm cuối đường Liên cảng).

Phối cảnh cầu Phước An. Ảnh: Ban QLDA

Phối cảnh cầu Phước An. Ảnh: Ban QLDA

Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đang được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai khẩn trương để đảm bảo tiến độ bàn giao theo kế hoạch, chuẩn bị khởi công.

Đây là hai dự án giao thông trọng điểm về kết nối liên vùng rất quan trọng với sự phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tương lai. Theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, là cửa ngõ hướng ra biển của vùng Đông Nam Bộ và của quốc gia.

Đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm, có kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức. Theo đó, sẽ hình thành ba trục động lực phát triển là trục động lực dọc sông Thị Vải gắn với hệ thống giao thông liên cảng và Quốc lộ 51, trục động lực dọc đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và đường Vành đai 4, trục động lực dọc ĐT994 và đường trục kết nối cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm