Bà Rịa-Vũng Tàu cho nộp phạt giao thông qua ngân hàng

(PL)- Chiều 2-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Văn Ninh - Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) cho biết PC67 đã phối hợp triển khai việc áp dụng hình thức đóng phạt vi phạm giao thông qua hệ thống ngân hàng trên toàn tỉnh.

Theo Đại tá Ninh, khi áp dụng hình thức này, PC67 đã báo cáo với C67 (Bộ Công an). Quá trình thực hiện còn một số vướng mắc nhưng C67 biểu dương và đánh giá cao. “Mới đây, đoàn của C67 đã vào khảo sát mô hình này và đề nghị Công an tỉnh BR-VT nhân rộng ra toàn tỉnh” - Đại tá Ninh nói.

 
CSGT PC67 Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn người dân nộp phạt qua ngân hàng. Ảnh: TK

Đến nay, BR-VT đã áp dụng mô hình này hơn một năm và đã thu được số tiền đóng phạt gần 3 tỉ đồng (đạt 40% số biên bản do PC67 lập). Hầu hết các trường hợp vi phạm nộp phạt qua ngân hàng chủ yếu là đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm… và người vi phạm ở xa. Tuy vậy, một số lỗi phải tạm giữ xe, quá tải, điều khiển xe lạng lách, đánh võng cần phải xác minh lại thì người vi phạm vẫn phải đóng phạt trực tiếp. “Đây là một biện pháp cải cách thủ tục hành chính được ủng hộ do giảm được thời gian, công sức đi lại của người dân, đặc biệt ở các tỉnh xa. Hình thức này cũng góp phần giảm thiểu tiêu cực của CSGT trong việc tuần tra, xử lý vi phạm” - Đại tá Ninh nói.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, PC67 BR-VT đã phối hợp với bưu điện, ngân hàng để người vi phạm giao thông ở xa có thể đóng phạt qua ngân hàng. Cụ thể, người dân được hướng dẫn cách thức đóng phạt qua Ngân hàng Agribank. Phía bưu điện sẽ lấy biên lai đóng tiền, hoàn tất các hồ sơ để chuyển trả giấy tờ, biên bản vi phạm, nộp phạt cho người dân. Nhân viên bưu điện đưa cho người dân ký nhận rồi chuyển trả lại cho PC67 BR-VT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.