Bà lão 60 tuổi vẫn sinh đôi

Một phụ nữ tại Trung Quốc đã sinh đôi 2 bé gái dù ở tuổi 60 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Điều kỳ diệu này khiến bà được cho rằng là người phụ nữ lớn tuổi nhất tại nước này sinh con, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Bà lão 60 tuổi vẫn sinh đôi ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Những trường hợp như bà mẹ trên là cực kỳ hiếm tại Trung Quốc do tuổi tác của sản phụ. Trên thế giới, rất nhiều quốc gia còn đặt ra những giới hạn nhất định trong phương pháp thụ tinh ống nghiệm, vốn có hiệu quả thấp đi khi tuổi tác của sản phụ tăng cao, cũng như do lo ngại về sức khỏe của đứa trẻ sau khi ra đời.

Bà Sheng Hailin, hiện 63 tuổi, đã mất đứa con gái đầu khi con bà gần 30 tuổi trong một tai nạn ngộ độc khí gas năm 2009, tờ China Daily cho biết.

“Để tồn tại và giải tỏa mình khỏi sự cô đơn, tôi đã quyết định phải có thêm một đứa con nữa khi về già”, bà Sheng chia sẻ.

Một viện quân y tại thành phố Hợp Phì đã đồng ý điều trị cho bà và chồng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Kết quả là bà đã sinh hạ hai bé là Zhizhi, nặng 1,85 kg và Huihui, nặng 1,45kg hôm 25/5/2010 tại bệnh viên quân đội 105.

Cho đến nay, sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận người lớn tuổi nhất sinh con là bà Maria del Carmen Bousada Lara, tại Tây Ban Nha. Bà Lara cũng sinh đôi nhưng là 2 bé trai năm 2006, khi đã 66 tuổi 358 ngày. Nhưng 3 năm sau đó bà qua đời vì bệnh ung thư.

Suốt 30 năm qua, Trung Quốc luôn áp đặt chính sách chỉ được sinh một con một cách nghiêm ngặt tại hầu như mọi tỉnh, thành, ngoại từ một nhóm nhỏ các gia đình ở nông thôn có con đầu lòng là con gái, hoặc các nhóm người dân tộc thiểu số, hoặc những gia đình có cả bố và mẹ là con một.

Ước tính khoảng 1 triệu gia đình Trung Quốc đã mất đi đưa con duy nhất kể từ khi chính sách trên được thực thi cuối những năm 1970. Dự kiến trong vòng 20 – 30 năm tới, con số này sẽ lên tới từ 4 – 7 triệu gia đình.

Theo báo giới Trung Quốc, bà Sheng, một nhân viên y tế về hưu, và chồng mình đều có lương hưu khá tốt.

Nhưng bà Sheng đã phải quay lại làm việc, đi công tác khắp nơi để giảng giải về y tế nhằm kiếm thêm thu nhập nuôi con, trong đó có tiền trông trẻ hơn 10.000 nhân dân tệ (1600 USD) mỗi tháng trả cho 2 người giữ trẻ, bởi bà đã yếu và không thể làm những việc như tắm cho con.

Theo Thanh Tùng (Dân trí / AFP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.