Ảnh: Cận cảnh tuyến đường mang tên Võ Nguyên Giáp thay tên cũ Xa lộ Hà Nội

(PLO)- Tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP.HCM khoá X, các đại biểu đã đồng ý đổi tên Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp.
  • Ảnh: Cận cảnh tuyến đường mang tên Võ Nguyên Giáp thay tên cũ Xa lộ Hà Nội ảnh 1

Đường Võ Nguyên Giáp chính thức được đổi tên sau khi HĐND TP.HCM thông qua.

HĐND thống nhất việc đổi tên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. Việc này nhằm ghi nhận và tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

HĐND thống nhất việc đổi tên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. Việc này nhằm ghi nhận và tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tuyến đường này do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đầu tư.

Tuyến đường này do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đầu tư.

Đường Võ Nguyên Giáp có mật độ giao thông rất lớn.

Đường Võ Nguyên Giáp có mật độ giao thông rất lớn.

Khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp - nối Mai Chí Thọ - đường Điện Biên Phủ.

Khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp - nối Mai Chí Thọ - đường Điện Biên Phủ.

Đường Võ Nguyên Giáp chạy song song với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đường Võ Nguyên Giáp chạy song song với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Việc đổi tên sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ. Trục đường sẽ tạo nên sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử.

Việc đổi tên sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ. Trục đường sẽ tạo nên sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử.

Một đoạn đường Võ Nguyên Giáp kết nối với khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Một đoạn đường Võ Nguyên Giáp kết nối với khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Xa lộ Hà Nội- đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức sẽ đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài gần 7,8km. Trong đó, đoạn đường đổi tên từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái với chiều dài là 5,9km, từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức 1,89km. Phần xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xa lộ Hà Nội- đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức sẽ đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài gần 7,8km. Trong đó, đoạn đường đổi tên từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái với chiều dài là 5,9km, từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức 1,89km. Phần xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay CII đang là đơn vị thu phí, bảo trì đoạn đường Võ Nguyên Giáp.

Hiện nay CII đang là đơn vị thu phí, bảo trì đoạn đường Võ Nguyên Giáp.

Đường Võ Nguyên Giáp là một trong những trục giao thông hướng tâm có mật độ giao thông lớn, nên thường xuyên ùn ứ.

Đường Võ Nguyên Giáp là một trong những trục giao thông hướng tâm có mật độ giao thông lớn, nên thường xuyên ùn ứ.

Hình ảnh giao thông trong các buổi sáng trên đường Võ Nguyên Giáp.

Hình ảnh giao thông trong các buổi sáng trên đường Võ Nguyên Giáp.

TP.HCM cũng đã thực hiện lấy ý kiến các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, đoàn thể và người dân sinh sống trên tuyến đường này. Kết quả cho thấy hầu hết ý kiến góp ý đều đồng tình với phương án đổi tên (91,57%).
TP.HCM cũng đã thực hiện lấy ý kiến các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, đoàn thể và người dân sinh sống trên tuyến đường này. Kết quả cho thấy hầu hết ý kiến góp ý đều đồng tình với phương án đổi tên (91,57%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm