Ấn Độ thử thách trực thăng hiện đại trong môi trường âm 18 độ C

Ngày 2-3, trang mạng livefistdefence đã đăng tải thông tin cho biết, máy bay trực thăng vũ trang LCH do Ấn Độ nghiên cứu, chế tạo đã tiến hành bay thử trên địa hình cao nguyên lạnh giá ở căn cứ không quân Leh.  

Sau khi qua đêm ở sân bay với độ cao so với mực nước biển 3.000m đến 4.100m, thử thách trong môi trường nhiệt độ âm 18 độ C, tình trạng động cơ vẫn hoạt động rất tốt, nó vẫn khởi động thành công bằng nguồn điện Pin được lắp đặt trên máy bay.

LCH là máy bay trực thăng vũ trang hạng nhẹ đa năng do Công ty hàng không HAL của Ấn Độ nghiên cứu và sản xuất, có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến với một hệ thống vũ khí hiện đại trong môi trường khí hậu phức tạp.

Nó được trang bị khoang treo tên lửa, súng và tên lửa không đối không, đủ để bắn rơi máy bay không người lái và các thiết bị bay ở tốc độ thấp.

Ngoài ra, LCH còn được sử dụng để vận chuyển lực lượng tác chiến đặc biệt, phá huỷ hệ thống phòng không, xe tăng và các loại xe chiến đấu khác.

LCH trang bị hệ thống đối kháng điện tử thuộc loại tiên tiến nhất. Chính vì vậy khi tác chiến trên địa bàn rừng núi hiểm trở, nó rất khó bị phát hiện.

Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trên địa hình cao nguyên, vùng núi và biên giới, quân đội Ấn Độ rất cần những chiếc trực thăng vũ trang tác chiến tốt ở độ cao này.

Việc thử nghiệm thành công trực thăng LCH có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quân đội Ấn Độ. Một mặt, sau khi được trang bị loại trực thăng này sức chiến đấu của lục quân Ấn Độ sẽ được cải thiện đáng kể, nâng cao khả năng chế áp lực lượng tăng, thiết giáp đối phương.

Theo Đức Sơn (ANTĐ / livefistdefence)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm