Ấn Độ: Hàng ngàn cô dâu bỏ mạng vì của hồi môn

Theo một nghiên cứu mới công bố, cứ mỗi giờ lại có một phụ nữ Ấn Độ thiệt mạng vì những tranh chấp về của hồi môn. Đây được xem là hậu quả của sự bùng nổ kinh tế.
Cục Tội phạm Ấn Độ cho biết 8.233 phụ nữ nước này bị sát hại hồi năm ngoái vì những tranh chấp về của hồi môn giữa gia đình chú rể và cô dâu. Nhiều cô dâu bị tưới xăng thiêu chết vì phía nhà trai chê của hồi môn chưa thỏa đáng. Theo phân tích, tỉ lệ phạm tội liên quan đến của hồi môn duy trì ở mức 32%.
Tuy luật pháp Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm cho hoặc nhận của hồi môn trong lễ cưới nhưng phong tục lâu đời vẫn tồn tại. Những nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và cảnh sát cho rằng những lỗ hổng trong luật cấm cho nhận của hồi môn, sự chậm trễ trong việc truy tố và tỉ lệ người phạm tội bị kết án thấp đã dẫn đến sự gia tăng loại tội ác này.

Ấn Độ: Hàng ngàn cô dâu bỏ mạng vì của hồi môn ảnh 1

Cứ mỗi giờ có một phụ nữ Ấn Độ chết vì những tranh chấp về của hồi môn. Ảnh: AP

Nhu cầu của hồi môn có giá trị cao ngày càng tăng do sự bùng nổ của kinh tế Ấn Độ, theo nhà hoạt động Ranjana Kumari. Bà Kumari cũng chỉ trích nền văn hóa “tham lam” đang bành trướng ở Ấn Độ, trong đó nhiều người trẻ không đủ khả năng tài chính nhưng lại ham mê xài hàng hiệu.

“Hôn nhân đã bị thương mại hóa. Nó giống như một đề xuất kinh doanh và phía nhà chú rể hay đòi hỏi quá đáng. Đàng gái càng giàu có thì phải đáp ứng những yêu cầu không nhỏ từ nhà trai” - bà Kumari nói.

Suman Nalwa, một cảnh sát tại New Delhi, cho biết việc tặng của hồi môn cho nhà trai diễn ra trong mọi tầng lớp xã hội, ngay cả như những người học cao vốn thường nói "không" với của hồi môn.
Theo Xuân Mai (NLĐO / AP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.