Ấn Độ có thêm máy bay vận tải siêu nặng C-130J

Ấn Độ vừa ký bản hợp đồng trị giá khoảng 1,2 tỷ USD mua thêm 6 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J Hercules cho Không quân nước này với Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ).

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) cho hay hợp đồng trên được thực hiện theo cơ chế mua bán quân sự nước ngoài của Chính phủ Mỹ và chiếc sản phẩm đầu tiên sẽ được bàn giao trong vòng 3 năm kể từ ngày ký.
6 chiếc C-130Jsẽ bổ sung năng lực vận tải cho Không quân Ấn Độ trong tương lai. Ảnh: indiastrategic.in
6 chiếc C-130Jsẽ bổ sung năng lực vận tải cho Không quân Ấn Độ trong tương lai. Ảnh: indiastrategic.in

Ngoài ra, hợp đồng còn bao gồm 8 động cơ Rolls-Royce AE2100-D3, 8 hệ thống cảnh báo sớm ATK AN/AAR-47, 8 hệ thống quan sát kiêm chỉ thị mục tiêu AAQ-22 Star SAFIRE III, 8 hệ thống thông tin liên lạc sóng radio chiến thuật Rockwell Collins ARC-210 và 3.200 hộp pháo sáng. Bên cạnh đó, hãng chế tạo vũ khí lớn nhất nước Anh BAE sẽ cung cấp 8 máy thu cảnh báo radar cải tiến AN/ALR-56M cùng với các hệ thống phóng bẫy hồng ngoại và các vật phản xạ góc AN/ALE-47.

Cụ thể, 6 chiếc C-130J mới trên sẽ được biên chế cho Bộ tư lệnh Không quân Miền Đông của Ấn Độ có trụ sở tại Panagarh, phía đông bang Tây Bengal.

Trước đó, Ấn Độ cũng nhận đủ 6 chiếc C-130J từ Lockheed Martin theo hợp đồng năm 2008 và hiện đang phục vụ tại căn cứ không quân Hindan gần New Delhi.

Máy bay vận tải chiến thuật C-130 J là biến thể nâng cấp từ thiết kế C-130 với động cơ mới, hệ thống điện tử mạnh hơn, khung thân mở rộng. C-130J trang bị 4 động cơ turbine cánh quạt Rolls-Royce AE 2100D3 cho phép đạt tốc độ bay trên 670km/h, tầm bay 5.250km, với tải trọng tối tối đa gần 20 tấn cho phép chở 128 hành khách hoặc 92 lính dù hoặc 8 cáng cứu thương hoặc 2-3 xe bọc thép Humvees hoặc một xe chiến đấu LAV III hoặc xe bọc thép chở quân M113.

Theo VĂN HIẾU (QĐND)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm