Alcaraz chông chênh với mục tiêu đoạt danh hiệu Wimbledon thứ 3 liên tiếp

(PLO)- Carlos Alcaraz phải rất vất vả mới bước tiếp trên hành trình danh hiệu Wimbledon thứ 3 liên tiếp sau trận thắng tại vòng ba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
danh hiệu Wimbledon thứ 3 liên tiếp
Đương kim vô địch Alcaraz thi đấu vất vả tại Wimbledon 2025. Ảnh: ATP

Tay vợt người Tây Ban Nha tránh được kết cục không mong muốn của nhà vô địch Úc mở rộng Madison Keys, người vừa gia nhập “làn sóng” rời giải của các hạt giống hàng đầu.

Hành trình chinh phục danh hiệu Wimbledon thứ 3 liên tiếp của Alcaraz khá chông chênh

Hạt giống số 2 người Tây Ban Nha cuối cùng cũng vượt qua được tay vợt hạng 125 thế giới người Đức Jan-Lennard Struff với chiến thắng 6-1; 3-6; 6-3; 6-4, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Wimbledon thứ 3 liên tiếp.

Tuy nhiên, Alcaraz sẽ cần phải cắt giảm số lỗi đánh hỏng nếu muốn trở thành tay vợt thứ năm trong kỷ nguyên Mở đoạt danh hiệu Wimbledon thứ 3 liên tiếp.

“Tôi biết trận này sẽ rất khó khăn. Tôi phải cực kỳ tập trung. Lối chơi của anh ấy rất hợp với mặt sân cỏ, đặc biệt với những cú giao bóng uy lực. Tôi rất căng thẳng. Thật lòng mà nói, tôi đã phải vật lộn trong mọi game giao bóng – từ điểm 0-30 cho tới khi đối mặt break point.

Tôi thực sự hài lòng vì mình đã chiến đấu, chạy đuổi theo mọi đường bóng và tung ra những cú đánh tuyệt vời”, tay vợt 22 tuổi chia sẻ.

Dù thi đấu không ổn định và mắc tới 28 lỗi tự đánh hỏng trên sân Trung tâm, Alcaraz vẫn kịp thời tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng để hạ gục Struff. Đối thủ tiếp theo của anh ở vòng 4 là Andrey Rublev.

Trước đó, Alcaraz đã phải chơi tới 5 set mới vượt qua được lão tướng 38 tuổi Fabio Fognini ở vòng 1, và tiếp tục thể hiện phong độ dưới sức ở vòng 2 trước tay vợt nghiệp dư người Anh Oliver Tarvet.

Ở nội dung nam, phân nửa số hạt giống trong top 10 cũng đã rời giải, chỉ còn Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Taylor Fritz còn thi đấu.

Tương tự ở nội dung nữ, Madison Keys là cái tên mới nhất trong nhóm các tay vợt hạt giống hàng đầu phải sớm chia tay giải. Cô để thua 6-3; 6-3 trước Laura Siegemund (Đức), người đã 37 tuổi và hiện đứng hạng 104 thế giới.

Hàng loạt hạt giống hàng đầu đã rời Wimbledon

Kết quả này khiến Aryna Sabalenka trở thành hạt giống nữ số 1 duy nhất còn trụ lại tại All England Club. Các tay vợt trong top 6 như Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini và Zheng Qinwen đều đã dừng bước.

Sabalenka sẽ phải nỗ lực để đảo ngược tình thế khi đối đầu với cựu vô địch Mỹ mở rộng Emma Raducanu - tay vợt đã loại cựu vô địch Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova ở vòng hai.

“Tôi cảm thấy thật tuyệt vời sau trận thắng Marketa, cô ấy là một tay vợt hàng đầu nên điều đó giúp tôi tự tin hơn. Tất nhiên, Aryna đang là số 1 thế giới và cực kỳ thống trị ở nội dung nữ. Tôi biết đây sẽ là một thử thách lớn”, Raducanu chia sẻ.

Trong khi đó, Naomi Osaka (Nhật Bản), tay vợt từng giành 4 danh hiệu Grand Slam, đã để thua Anastasia Pavlyuchenkova (Nga, hạng 50) sau 3 set, tiếp tục chuỗi thất bại khi chưa từng vào tới vòng 4 ở một giải Grand Slam kể từ sau chức vô địch Úc mở rộng 2021.

Các kết quả đáng chú ý khác:

• Sonay Kartal (Anh) hạt giống số 13 Amanda Anisimova và Elise Mertens cùng giành quyền đi tiếp.

• Taylor Fritz (Mỹ, hạt giống số 5) thắng Alejandro Davidovich Fokina 6-4, 6-3, 6-7(5), 6-1.

• Cameron Norrie (Anh) vượt qua Mattia Bellucci (Ý) để lần đầu tiên vào tứ kết Wimbledon kể từ 2022.

• Tài năng trẻ người Brazil Joao Fonseca bị loại bởi tay vợt vòng loại Nicolas Jarry (Chile).

• Ben Shelton (Mỹ, hạt giống số 10) chỉ mất 71 giây để hoàn tất trận thắng Rinky Hijikata (Úc), vốn bị hoãn trước đó do thiếu ánh sáng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.