Á quân AFF Cúp sợ đề án ‘đầu voi đuôi chuột’

(PLO)-Đề án tạo nên lối chơi đặc trưng cho bóng đá Malaysia là hoàn toàn đúng, nhưng thực thi thì vô cùng thách thức.

Tân Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) LĐBĐ Malaysia (FAM) Peter De Roo đang khởi động đề án xây dựng “bộ gene di truyền” cho bóng đá Malaysia, còn chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, cựu HLV tuyển Malaysia ông Sathianathan thì lo ngại “đề án đầu voi đuôi chuột” chả đâu vào đâu.

Ông Sathianathan đánh giá đề án không sai nhưng thực thi là chuyện khác.

Hiểu nôm na xây dựng “bộ AND” cho bóng đá Malaysia cũng giống như bóng đá Nhật, Hàn Quốc tạo ra một lối chơi hiệu quả đặc trưng phù hợp với con người thể tạng, tính cách của một dân tộc. Vậy nhưng có nhiều vấn đề không phải dễ nắm bắt và thực hiện.

Ông Sathianathan nói rằng từ lý thuyết đến thực tế là cả một vấn đề đầy thách thức. Bây giờ phải thực hiện từ đâu và bằng cách nào, các HLV từ cấp phong trào, đỉnh cao, trẻ, phải làm gì?

Tạo "bộ gene" bắt đầu từ đâu?

Những lo lắng của vị chủ tịch Hội đồng HLV Malaysia là có cơ sở. Các nhà chiến lược của Malaysia đều cho rằng nó là đúng. Nhưng thực tế đòi hỏi phải có tính đồng bộ là cản trở lớn nhất của đề án cần sự dài hơi và kiên trì này của bóng đá Malaysia.

Ông Peter De Roo chỉ ra từ bóng đá phong trào, đến học đường, trẻ của các đội bóng nghiệp dư, chuyên nghiệp đều phải thực hiện rốt ráo và lâu dài.

Tuyển thủ nhập tịch Malaysia- Sumareh.

HLV Durakovic của CLB Perak cho rằng việc xây dựng một “bộ gene” cho bóng đá Malaysia là một câu chuyện dài, lắm thách thức và thậm chí nó sẽ phá sản nếu các đội bóng quá nặng thành tích trước mắt từ các đội tuyển quốc gia đến CLB…

Bóng đá Malaysia với “xương sống” hình thành là các CLB đá giải nhà nghề. Phong trào nhập tịch ngoại binh và số ngoại binh cho phép có thể phá nát đề án “bộ gene”. Các CLB trông chờ vào sức mạnh ngoại binh. Từ hậu vệ cứ phát bóng thật dài lên cho các tiền đạo Tây, bứt phá, tì đè và ăn bàn… làm sao thực thi bộ gene? CLB thua nhiều khiến HLV có thể mất việc, bị trảm, làm sao họ kiên trì thực thi xây dựng lối chơi.

Các nhà chuyên môn, các HLV tên tuổi của Malaysia đều cho rằng, “xây dựng bộ gene” là đúng, nhưng thực tế thực thi sẽ hầu như không thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.