9X mang công nghệ rau sạch từ Israel về Tây Nguyên

(PLO)- Đó là câu chuyện của Đinh Huy Hoàng và một nhóm bạn trẻ 9X tại Tây Nguyên, lập trang trại trồng rau H.T Farm nuôi dưỡng và hoàn thành ước mơ của chính mình.

Đinh Huy Hoàng sinh năm 1993 tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học cây trồng, khoa Nông lâm, đại học Tây Nguyên. Khi còn là sinh viên năm hai, Hoàng đã bảo lưu kết quả học tập để lên đường đi Israel học hỏi nên nông nghiệp với kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới trong một năm. Về nước hoàn tất chương trình học còn dang dở, đến tháng 10-2015, vì muốn ứng dụng những kiến thức đã học được và góp phần cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho mọi người, Hoàng chọn mảnh đất tại Buôn Ky (Đăk Lăk) làm nơi lập nghiệp. Để triển khai theo quy trình hữu cơ, Hoàng đã mất một năm trời để cải tạo đất, đem mẫu đất đi kiểm tra cho phù hợp với việc trồng rau. Đến năm 2016, Hoàng cùng nhóm bạn (là các bạn sinh viên khoa Nông Lâm,trường đại học Tây Nguyên) mở trang trại trồng rau sạch theo mô hình hữu cơ, ứng dụng công nghệ tưới của Israel và công nghệ vi sinh của Nhật Bản.

Nông trại được cách ly sạch sẽ

Hoàng nói: “Khi mới đầu xây dựng nông trại H.T Farm, mình khó khăn tràn trề về vốn, nhân lực. Mình bắt đầu xây dựng Farm từ số tiền vay mượn ít ỏi của người thân. Sau đó mình cùng bốn bạn trẻ, tuy chúng mình ít kinh nghiệm, nhưng đã cùng nhau hợp sức lại để xây dựng nên nông trại”. Với những kinh nghiệm đã học tập trên giảng đường đại học và một năm ở Isreal của Hoàng, nhóm bạn trẻ tự mình làm tất cả từ việc cải tạo đất, lên luống, tạo dựng vườn, đóng cọc rau, sắp đặt hệ thống nước cho tới ươm trồng cây giống...

Với việc áp dụng các công nghệ trồng và chăm sóc rau củ theo phương pháp mới, hữu cơ đem lại nhiều lợi ích hơn là phương pháp trồng trọt truyền thống. Hệ thống nước tưới rau sử dụng công nghệ của Israel với phương pháp tưới phun sương giúp rau không bị nát và tưới nhỏ giọt giúp tận dụng tuyệt đối lượng nước cũng như phân bón. Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào rễ cây dưới dạng các giọt nước nhỏ ra chậm với lưu lượng không đổi nhờ các cơ chế đều tiết áp lực nước của các đầu nhỏ giọt gắn chìm trong ống dẫn hay lắp bên ngoài ống. Công nghệ này của Israel giúp tiết kiệm 30-60% lượng nước tưới so với thông thường, nước và phân bón được chuyển đến bộ rễ tích cực, giúp cây hấp thụ tốt và hạn chế lãng phí phân bón và nước tưới.

Những người tham gia dự án

Với vườn rau của mình, nhóm bạn trẻ 9x đã sử dụng các phương pháp trồng luân canh, xen canh, chọn các loại cây trồng hỗ trợ phát triển cho nhau cũng được áp dụng, nhờ đó số lượng cũng như chất lượng không ngừng tăng cao.

Không dùng các chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, Hoàng sử dụng hỗn hợp tỏi, gừng, ớt pha với rượu trắng để xịt vào cây. Hợp chất này tạo mùi hăng, chống sâu bệnh và cũng dễ bị rửa trôi, không ảnh hưởng sức khỏe người dùng. Hoàng cho biết ưu điểm của mô hình này là tận dụng tối đa diện tích trồng, cây trồng hoàn toàn không sử dụng phân hóa học, chỉ sử dụng phân hữu cơ. Cụ thể là dùng phân cá ủ hoai, bánh dầu ủ hoai… cung cấp cho rau. Còn nếu bị côn trùng gây hại thì dùng chiết xuất từ cây sầu đâu để xử lý. Mô hình này không cần nhiều đất mà vẫn phát huy hiệu quả, đó chính là xu hướng làm nông nghiệp sạch.

Sản phẩm đầu ra chất lượng tốt

Trên mảnh đất thuê, những người trẻ tuổi ấy đã tự mình nghiên cứu, ứng dụng, gieo trồng trên diện tích 10.000 m2, với hơn 40 loại rau, củ, quả,... mà hộ gia đình thường dùng trong các bữa ăn. Theo anh, trung bình mỗi ngày H.T Farm cung cấp cho thị trường từ hơn 50 kg rau sạch các loại với hình thức bán hàng qua điện thoại, online và giao hàng trực tiếp. Ngoài ra Hoàng cho biết thêm: “Bọn mình đã liên hệ được các siêu thị, cửa hàng trên thành phố nên có đầu ra ổn định”. Bên cạnh đó, Hoàng còn thiết kế các luống rau phục vụ cho trẻ em trải nghiệm làm nông nghiệp sạch bằng cách liên kết với các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đak Lak.

Ngoài trồng các loại thực vật, H.T Farm còn có một góc nhỏ nuôi thỏ. Trong tương lai, Hoàng sẽ hướng đến mô hình nuôi trồng cung cấp cả thịt - trứng - sữa – rau, và hướng sản phẩm của mình đi ra ngoài khu vực tỉnh Đăk Lăk đặc biệt là Thành Phố Hồ Chí Minh.

“Ở Israel, khi đã có giao ước, hiếm khi người ta bán hàng cho người khác, dù đôi khi những đối tác khác có thể trả giá cao hơn gấp nhiều lần. Mình luôn tâm niệm: Việc giữ uy tín là yếu tố hết sức quan trọng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ nhiều cạnh tranh. Mình và các bạn trong H.T Farm hi vọng các sản phẩm rau sạch sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa.” 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ

(PLO)- Nghiên cứu từ gần 27.000 cá nhân trên toàn thế giới phát hiện người uống đồ uống có ga (cả loại có đường và làm ngọt nhân tạo) có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%.