88% cán bộ quy tắc đô thị Đà Nẵng không có chuyên môn

(PLO)- Có 88,5% thành viên đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện không có trình độ chuyên môn.

Ngày 17-8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đã kí đề án kiện toàn tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện và tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường trên địa bàn TP.

Theo đó, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện tại TP Đà Nẵng được thành lập từ năm 1998. Tính đến tháng 5-2017, toàn TP Đà Nẵng có 298 viên chức, người lao động tham gia lực lượng này.

Thế nhưng có một thực tế hiện nay là có đến 88,5% số lượng thành viên Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện không có trình độ chuyên ngành về xây dựng. Do đó không thể đảm bảo chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn về trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Việc quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại TP Đà Nẵng cần phải đi vào quy củ và chuyên nghiệp hơn. Ảnh: HẢI SƠN

Nguyên nhân lực lượng này không có trình độ chuyên môn là vì lịch sử chuyển giao từ lực lượng thanh niên xung kích của TP về UBND quận, huyện và do công tác tuyển dụng hợp đồng lao động tại UBND các quận, huyện theo phân cấp.

Theo đề án, hiện nay, UBND các phường tự hợp đồng lao động để bố trí làm thành viên Tổ kiểm tra quy tắc đo thị phường là không đúng quy định. Do đó, đề nghị UBND các phường chấm dứt việc hợp đồng lao động tại các phường để bố trí công tác kiểm tra quy tắc đô thị phường.

Đồng thời, đề nghị UBND các quận căn cứ tình hình cụ thể tại mỗi phường, bố trí thành viên Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện tham gia tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường (biệt phái phụ trách địa bàn phường).

Được biết, đề án này đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ rất cụ thể, như: thành viên đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện phải đảm bảo tốt nghiệp trung cấp trở lên. Nhóm ngành nghề đào tạo là xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, giao thông-công chính, kinh tế, luật, hành chính.

Đối với đội trưởng, đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện ngoài các điều kiện nói trên thì việc bổ nhiệm phải theo quy định của UBND TP về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức vụ trưởng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện.

Những trường hợp viên chức, người lao động đang công tác tại các đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện mà chưa có trình độ chuyên môn hoặc trình độ chuyên môn chưa đảm bảo theo quy định thì phải cao kết tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Sau ba năm kể từ ngày phê duyệt đề án này nếu các đối tượng này chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định thì xem xét thực hiện việc tinh giản biên chế đối với viên chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm