87% người dùng chọn GrabFood

(PLO)- Theo kết quả nghiên cứu độc lập của Kantar công bố vào tháng 8, có 87% người tham gia khảo sát cho biết GrabFood là dịch vụ giao nhận thức ăn được họ sử dụng thường xuyên nhất.

Công ty TNHH Grab Việt Nam cho biết GrabFood chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 6-2018 và nhanh chóng mở rộng dịch vụ ra 15 tỉnh, thành chỉ sau bảy tháng hoạt động, trở thành dịch vụ giao nhận thức ăn phát triển nhanh nhất Việt Nam.

GrabFood là nền tảng giao nhận hàng đầu Việt Nam với nhiều sự lựa chọn cho khách hàng

Hiện Grab có mạng lưới các đối tác nhà hàng chất lượng cao rộng khắp, từ các thương hiệu quốc tế như Lotteria, McDonald's, Burger King, KFC… cho đến các đối tác địa phương được nhiều khách hàng yêu thích như Gong Cha, Cộng Café, TocoToco, Cheese Coffee, Cơm gà 142…

Vào tháng 6 vừa qua, nhân kỷ niệm một năm ra mắt, GrabFood đã công bố con số tăng trưởng 250 lần, tính theo lượng đơn hàng vào giữa tháng 5-2019 so với cuối tháng 6-2019. Cùng thời điểm này, GrabFood ra mắt "Món độc quán quen", giới thiệu các món độc quyền chỉ có thể tìm thấy trên GrabFood. Đặc biệt, biên độ doanh thu ròng của đối tác nhà hàng tăng trung bình 300% trong vòng 2-3 tháng kể từ khi tham gia nền tảng GrabFood. Bình quân thu nhập đối tác tài xế GrabBike có đăng ký thêm dịch vụ GrabFood và GrabExpress tại TP.HCM và Hà Nội cũng tăng thêm 26%. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm