8 thực phẩm ‘giết chết’ cảm hứng yêu đương

(PLO)- Ăn uống không cẩn thận sẽ làm giảm ham muốn yêu đương vì có những thực phẩm dù tốt hoặc không có hại nhưng vẫn gây mất cân bằng hormone sinh dục testosterone và estrogen. 

1. Bỏng ngô: Bỏng ngô được làm từ lò vi sóng sẽ được chứa trong túi có chất làm rối loạn nội tiết PFOA, chất này có thể ngấm vào bỏng ngô.

Dù ăn bỏng ngô xem phim là buổi hẹn hò kiểu mẫu lý tưởng, bạn cũng không nên dùng món ăn này.

2. Đường: Đường gây rất nhiều căn bệnh mạn tính cho con người, bao gồm cả rối loạn chức năng tình dục. Đường làm sâu răng, yếu mạch máu, tăng tế bào ung thư, rối loạn hóa chất trong máu, tạo mỡ bụng và giảm testosterone, gây mất ham muốn.

3. Chất làm ngọt nhân tạo: Aspartame làm giảm lượng hormone tạo cảm giác hạnh phúc serotonin. Nghiên cứu cho thấy chất làm ngọt nhân tạo làm giảm cả ham muốn lẫn gây trầm cảm.

4. Thịt nguội: Loại thịt này rất nhiều muối, chất béo, chất bảo quản là nitrat. Loại nhựa bọc quanh thịt cũng gây rối loạn sinh dục vì có chứa PVC (polyvinylidene chloride), hóa chất bắt chước estrogen gây mất cân bằng nội tiết tố.

5. Sản phẩm từ sữa: Bò thường được dùng hormone tăng trưởng để cho sữa và các loại hormone này vẫn hiện diện trong sữa cùng các sản phẩm từ sữa như pho mát, bơ, sữa chua, kem…

Bạn nên chọn sản phẩm từ bò được chăn nuôi không dùng hormone.

6. Bạc hà: Dù hơi thở thơm là rất tốt nhưng bạn không nên dùng bạc hà một cách quá thường xuyên.

Một nghiên cứu cho thấy bạc hà sẽ làm giảm testosterone, do đó bạn cần cân nhắc trước khi dùng thảo dược này.

7. Đậu nành: Dù chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, protein, nghiên cứu cho thấy đậu nành chứa isoflavones, hợp chất có tính estrogen làm rối loạn cân bằng nội tiết tố.

8. Bia: Cồn gây cảm giác trầm cảm, uống nhiều sẽ làm mất ham muốn ở cả hai giới. Chất tạo vị đắng trong bia chứa phytoestrogens tương tự như ở đậu nành. Cồn cũng có thể ảnh hưởng chức năng gan, gây hại cho toàn hệ thống nội tiết tố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm