8 người hầu tòa vì cái chết của huyền thoại Maradona

(PLO)- 8 người gồm bác sĩ, y tá bị cáo buộc là nguyên nhân gây nên cái chết của huyền thoại Diego Maradona và đối mặt với án tù 25 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (23-6), theo AP News, phiên tòa về cái chết của huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào cuối năm 2023.

Theo báo cáo, các công tố viên đã cáo buộc 8 chuyên gia y tế là bác sĩ, y tá chăm sóc cho Maradona tội giết người do cẩu thả. Lời buộc tội này được tòa án Argentina công bố hôm thứ Tư (22-6, giờ quốc tế).

Cái chết của Maradona năm 2020 khiến cả thế giới chấn động. ẢNH: SUN SPORTS

Cái chết của Maradona năm 2020 khiến cả thế giới chấn động. ẢNH: SUN SPORTS

Theo The 42, các công tố viên cho rằng, cái chết của Maradona vào năm 2020 là kết quả của sự cẩu thả từ những người chăm sóc ông. Những người này bị cáo buộc đã bỏ mặc "số phận của Maradona" trong quá trình ông hồi phục tại nhà sau cuộc phẫu thuật.

Maradona qua đời ở tuổi 60 vào năm 2020 khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật lấy cục máu đông ở não. Huyền thoại bóng đá người Argentina đã trải qua một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Ông nhiều lần phải nhập viện điều trị trong những năm tháng cuối đời.

Những người chăm sóc sức khỏe cho Maradona như bác sĩ Leopoldo Luque, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov và nhà tâm lý học Carlos Diaz và chăm sóc viên y tế Nancy Forlini nằm trong số tám chuyên gia y tế bị điều tra chính thức với nghi ngờ giết người.

Bác sĩ Luque phủ nhận mọi cáo buộc gây ra cái chết của Maradona. ẢNH: SUN SPORTS

Bác sĩ Luque phủ nhận mọi cáo buộc gây ra cái chết của Maradona. ẢNH: SUN SPORTS

Họ đối mặt với cáo buộc “đã hành động theo cách mà họ biết có thể dẫn đến cái chết của ai đó, nhưng không làm gì để tránh cho điều đó không phải xảy ra”. Các công tố viên cho rằng, sự vô trách nhiệm trong quá trình chăm sóc Maradona đã gây ra cái chết của ông.

Theo luật pháp Argentina, người bị kết án sẽ phải chịu mức án tù từ 8 đến 25 năm, nhiều hơn so với mức từ 1 đến 5 năm tù nếu họ bị kết án với tội danh nhẹ hơn.

Maradona nổi tiếng với bàn thắng “bàn tay của chúa” vào lưới tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986 đã qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô Buenos Aires vào ngày 25-11-2020, chỉ hai tuần sau khi ông thực hiện cuộc phẫu thuật do chảy máu não.

Argentina đã công bố 3 ngày quốc tang sau cái chết của Maradona. ẢNH: SUN SPORTS

Argentina đã công bố 3 ngày quốc tang sau cái chết của Maradona. ẢNH: SUN SPORTS

Trong ngày định mệnh đó, Maradona trở lại giường sau khi ăn sáng với cháu trai Johnny Esposito. Maradona nói với cháu trai rằng ông mệt và sẽ nằm nghỉ.

Một y tá chăm sóc cho Maradona tại nhà sau đó gọi xe cấp cứu nhưng nhưng không kịp, “cậu bé vàng” đã ra đi mãi mãi. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã công bố 3 ngày quốc tang để vinh danh Maradona, một ngôi sao, một biểu tượng văn hóa và là anh hùng dân tộc Argentina.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.