6 ngày nữa, 2 đoàn tàu metro tiếp tục cập cảng Khánh Hội

(PLO)- Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (MAUR) cho biết dự kiến ngày 12-7, hai đoàn tàu metro thuộc tuyến metro số 1 sẽ về tới cảng Khánh Hội, quận 4 (TP.HCM).
Theo MAUR, nhà thầu Hitachi đã thông báo về đoàn tàu 6 và 7 chính thức dời Nhật Bản từ ngày 4-7. Theo dự kiến, hai đoàn tàu trên sẽ cập cảng Khánh Hội, quận 4 trong ngày 12-7.
Tính đến ngày 12-7, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ có 7/17 đoàn tàu được đưa về TP.HCM.

6 ngày nữa, 2 đoàn tàu metro tiếp tục cập cảng Khánh Hội ảnh 1
Hai đoàn tàu metro tiếp theo chuẩn bị về nước. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo MAUR dự kiến phải tới năm 2022 các đoàn tàu còn lại mới tiếp tục được vận chuyển về nước.
Cũng giống như những lần trước, sau khi tàu chở hai đoàn tàu metro cập bến, đơn vị liên quan sẽ thực hiện các bước thông quan, tháo dỡ và vận chuyển tàu về Depot Long Bình, TP Thủ Đức.

Sau đó, hai đoàn tàu trên cũng sẽ được kiểm tra với hệ thống tín hiệu ở Depot Long Bình theo đúng kế hoạch.

MAUR cho biết chiều dài đoàn tàu chia làm hai loại: Loại ba toa dài 61,5 m, loại sáu toa dài 121,5 m. Tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 110 km/h, đoạn ngầm đạt 80 km/h.

Hai đoàn tàu sắp tới về nước tiếp tục là loại ba toa, dài 61,5 m. Đoàn tàu có thể chở tổng cộng 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi ghế, 783 khách đứng.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm