6 công ty trúng gói thầu nhà ga T3, Tân Sơn Nhất 9.000 tỉ đồng

(PLO)- Liên danh này đã đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật và bỏ thầu thấp hơn giá công bố hơn 22 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12 (Xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất).

Phía ACV cho biết liên danh này đã đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật và bỏ thầu thấp hơn giá công bố hơn 22 tỉ đồng.

Gói thầu số 12, có giá trị hơn 9.000 tỉ đồng sẽ do liên danh sáu nhà thầu thi công gồm: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội (Hancorp), Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (CC1), Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng RICONS và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Lưu Nguyễn.

Liên danh này sẽ thực hiện hợp đồng là 600 ngày kể từ ngày ACV phát lệnh khởi công và bàn giao mặt bằng cho liên danh thi công.

Thời gian hoàn thành bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết nhưng không bao gồm các trường hợp bất khả kháng. Theo kế hoạch nhà ga công suất 20 triệu khách sẽ đưa vào phục vụ khách năm 2025.

Dự án xây dựng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gồm ba hạng mục chính: ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Trong đó, 70% vốn được huy động từ vốn chủ sở hữu ACV, 30% là còn lại vốn vay thương mại.

Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô một tầng hầm và bốn tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2.

Như vậy, thời gian qua ACV đã mở thầu hai dự án lớn gồm: gói thầu 12 trị giá 9.000 tỉ đồng (nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất) và gói thầu 5.10 (xây dựng và lắp đặt thiết bị sân bay Long Thành) trị giá 35.200 tỉ đồng.

Trong đó, gói thầu 5.10 được ACV công bố liên danh Vietur gồm 10 nhà thầu đã đạt yêu cầu kĩ thuật, tiếp tục mở hồ tài chính trong tháng 8-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm