50 cá nhân tiêu biểu cho tấm gương sáng về pháp luật được vinh danh

(PLO)- 50 cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, vì Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được vinh danh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 1-11, tại Hà Nội, 50 cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật đã được vinh danh tại Lễ tôn vinh “Gương sáng Pháp luật 2023”.

Lễ tôn vinh gương sáng VN.jpeg
Lễ tôn vinh "Gương sáng Pháp luật Việt Nam 2023" được tổ chức năm thứ hai tại Hà Nội.
Ảnh: Minh Trúc.

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2021, theo Đề án số 243/QĐ-BTP, ngày 9-3-2021 của Bộ Tư pháp.

Tiếp nối thành công và ý nghĩa của chương trình lần thứ nhất, Chương trình năm thứ hai được khởi động vào đầu tháng 3-2022.

Với tiêu chí Gương sáng pháp luật phải là những người đạt được các thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng, tổ chức, thi hành pháp luật đã được ghi nhận và trao tặng các danh hiệu cao quý; truyền cảm hứng lan tỏa trong xã hội về tinh thần thượng tôn pháp luật và được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam.

BTC đã lựa chọn được gần 200 bài viết về các nhân vật với sự đa dạng về thành phần, phong phú về nghề nghiệp và sống trên mọi miền của Tổ Quốc.

50 tấm gương sáng về pháp luật đã được vinh danh.jpeg
50 cá nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực, đến từ mọi miền Tổ quốc đã được vinh danh.
Ảnh: Minh Trúc

Trải qua sự bình bầu, họp bàn công bằng, minh bạch của giới chuyên môn, kết quả, BTC đã lựa chọn được 50 cá nhân trong cả nước. Các cá nhân đều đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương khác nhau, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; là những tấm gương điển hình cho sự dũng cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, thực thi pháp luật, vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phụng.jpeg
Ông Nguyễn Văn Phụng - Nguyên Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng Cục thuế) - là một trong 50 tấm gương sáng về pháp luật. Ảnh: Minh Trúc

Đó là những nhân vật rất đặc biệt, có những cống hiến xuất sắc như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; cô giáo Hà Ánh Phượng - Giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Hương Cần (Thanh Sơn, Phú Thọ), đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hay, ông A Brol Vẽ - Già làng Đắk Răng, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; ông Vàng A Chỉnh - Trưởng bản Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; bà K’Hiếu - Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Xoan, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng...

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.jpeg
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - người từng được nhận danh hiệu Công dân ưu tú năm 2022 của Thành uỷ Hà Nội ở tuổi 96. Ảnh: Minh Trúc

Chia sẻ sau buổi lễ, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam (Bộ Quốc Phòng) chia sẻ, chị cảm thấy rất vinh dự khi được vinh danh là 50 tấm gương sáng về pháp luật của năm 2023. Chị cảm thấy tự hào vì với chị đây không phải giải thưởng tôn vinh cá nhân, mà với chị, đây còn là giải thưởng đại diện cho Lực lượng Gìn giữ Hoà bình của Việt Nam.

Chị hy vọng nhân dân sẽ biết đến nhiều hơn những đóng góp của chị nói riêng và của nhiều cá nhân hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nói chung trong thời gian qua.

Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga.jpeg
Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam (Bộ Quốc Phòng) - là nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên nhận nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình ( Liên Hợp quốc). Ảnh: Minh Trúc

Nói về quá trình thực thi pháp luật, chị cho hay, bản thân chị và nhiều đồng đội luôn quan niệm phải sống và làm việc theo pháp luật. Khi làm việc liên quan đến Liên Hợp quốc (LHQ) thì chị luôn tuân thủ mọi quy định của LHQ và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Còn khi ở trong nước, chị luôn tuân thủ mọi quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chị cảm thấy may mắn khi được tham gia vào Lực lượng Gìn giữ Hoà bình, qua đó chị có cơ hội được đóng góp về pháp luật cho nhiều nơi trên thế giới, giúp cho nhiều hoàn cảnh, nhiều con người có cuộc sống tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.