(PLO)- Lấy thực thi làm thước đo quá trình hoàn thiện thể chế sẽ tạo đòn bẩy phá vỡ “vùng an toàn quy trình”, khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.
(PLO)- Lấy kỷ luật thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cải cách sẽ tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực quốc gia.
(PLO)- Thay vì dùng “hàng rào pháp lý” chung cho tất cả, Trung ương cần trao quyền tự quyết để địa phương chủ động phát triển.
(PLO)- Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh việc xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi, chống tham nhũng và tháo gỡ điểm nghẽn nhằm củng cố niềm tin thể chế, huy động nguồn lực cho phát triển bền vững.
(PLO)- Đại hội XIV của Đảng xác định hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là một trong những định hướng then chốt để tạo động lực phát triển cho kỷ nguyên mới.
(PLO)- Xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với đổi mới tư duy từ sử dụng pháp luật để quản lý thành sử dụng pháp luật để quản trị quốc gia theo hướng hiện đại.
(PLO)- Nhà nước pháp quyền XHCN phải là Nhà nước đề cao vai trò trung tâm của người dân - Nhân dân phải trở thành chủ thể được phục vụ.
(PLO)- Cồng kềnh, chồng chéo, thiếu hiệu quả nên cần một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và điều này cần gắn liền với việc loại trừ các căn nguyên, trong đó có tình trạng lạm dụng điều chỉnh bằng pháp luật.
(PLO)- Tinh thần của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã rõ. Việc cần làm bây giờ là đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm hiện thực hóa công cuộc này để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
(PLO)- Cuốn sách "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam" khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền, khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng.
(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(PLO)- Đà Nẵng xác định người dân là trung tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
(PLO)- 50 cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, vì Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được vinh danh.
(PLO)- Vai trò của đội ngũ luật sư đang từng bước được nâng cao, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền, tự do dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể xã hội.
(PLO)- Nghị quyết 27 nêu một trong những nhiệm vụ khi xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới là thực hiện tốt nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm.