5 lý do các CLB Tây Ban Nha thành công

(PLO)- AFP chỉ ra những thành công của các CLB Tây Ban Nha đáng để suy ngẫm. Nó cũng chẳng đòi hỏi thời gian quá dài nếu các CLB làm việc có tính đồng bộ cao.

Trận chung kết Champions League ngày 28-5 tới tại San Siro toàn Tây Ban Nha. Trận chung kết Europa League đêm mai (rạng sáng 19-5) một đại diện Tây Ban Nha là đương kim vô địch Sevilla đá với Liverpool. Trước đó bán kết của hai giải đấu trên còn có sự hiện diện của hai đại diện Tây Ban Nha khác là Barcelona và Villareal…

Năm lý do các CLB Tây Ban Nha thành công trên đấu trường châu lục được AFP chỉ ra:

Ba trận chung kết Champions League gần đây thì hai trận toàn Tây Ban Nha

+ Hai ông lớn Tây Ban Nha: Đó là Barcelona và Real là những CLB giàu nhất thế giới, khả năng có tiền nhiều, họ đã đầu tư mạnh, mua những cầu thủ tốt nhất thế giới, điều quan trọng khác là giải La Liga rất chất lượng. Không những Real, Barcelona, Atletico mà những CLB khác họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm đối phó với các đội mạnh trên bình diện các giải châu lục. Sân Noup Camp và Bernabeu đều là những thánh địa “sặc mùi bóng đá” và áp lực, vô cùng thách thức cho các đội bóng Ý, Đức, Anh đến đó mà có kết quả tốt được. Riêng hai CLB Barcelona và Real cũng là hai đội có học viện đào tạo trẻ tốt nhất.

Đội ngũ HLV: Các CLB Tây Ban Nha có những HLV cực giỏi mà hạt nhân để tìm ra những nhà cầm quân giỏi đó là trong giai đoạn 2008 đến 2012, thời điểm này bóng đá Tây Ban Nha làm trùm thế giới từ đội tuyển đến các CLB. Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, 2012, World Cup 2010. Từ đấy tất cả HLV của các CLB Tây Ban Nha nhân rộng mô hình cách chơi của tuyển Tây Ban Nha dự trên “tiki taka”.

Bóng đá ở Tây Ban Nha là “cuộc chiến kỹ thuật” của các đội. Kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha cũng như những siêu sao thế giới tập trung về đó dưới sự “chỉ bảo” của các HLV giỏi. Thực tế cách chơi của Atletico cũng là một phiên bản biến thể tiki taka của Barcelona. Real, Sevilla, Villarea đều là những đội có lối chơi đôi công “chết người” và nó trở thành hàng đầu châu Âu.

Sevilla gặp Liverpool rạng sáng mai là bảo vệ ngôi vô địch Europa League

+ Tuyển mộ tài năng: Ngân sách hàng triệu USD của Barcelona và Real đã giúp họ dễ dàng trong việc tuyển mộ những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên quan trọng nhất là vị giám đốc thể thao của mỗi CLB “trụ ghế” dài hạn nên vạch ra được những chính sách dài hơi trong việc xây dựng lối chơi cũng như tuyển mộ con người phù hợp lối chơi mang tính truyền thống.

+ Cốt lõi lối chơi là Tây Ban Nha: Dù cầu thủ giỏi khắp thế giới tề tựu về Tây Ban Nha nhưng cái chất của Tây Ban Nha luôn được xuyên suốt, nhất là từ công tác đào tạo trẻ của tất cả CLB. Tại đó những tài năng được sản sinh ra đảm bảo “lò Tây Ban Nha”, chơi giỏi, kỹ thuật và mạnh mẽ. Các học viện bóng đá tại Tây Ban Nha tuân thủ rất tốt những chuẩn mực của “chất bóng đá Tây Ban Nha”, nó mang tính đồng bộ trong đào tạo. Từ đó các HLV tiếp tục tuân thủ cách chơi truyền thống và phát huy nó ở dạng cao hơn lên đẳng cấp quốc tế.

+ “Kinh nghiệm châu Âu”: Tây Ban Nha là đất nước sở hữu danh hiệu Europa League cao nhất châu Âu với sáu ngôi vô địch và ba lần á quân trong vòng 10 năm gần đây nhất. Điều này có nghĩa nó bổ sung cho công tác đào tạo trẻ của họ tốt như thế nào và sự đồng bộ của tất cả CLB trong chiến lược đào tạo.

Những con số năm năm gần đây đủ biết, Atletico chơi 63 trận châu lục, Real Madrid là 62, Barcelona 57 trận, Bilbao 52 trận và Valencia là 48 trận.

Từ các vòng knock out các giải châu Âu, quân số của các CLB Tây Ban Nha cũng chiếm nhiều nhất. Chưa kể hai trận chung kết Champions League ba mùa gần đây thì đã hai lần toàn Tây Ban Nha, cụ thể là derby thành Madrid giữa Atletico và Real.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.