5 công trình đoạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2024

(PLO)- Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 đã trao quyết định khen thưởng cho 42 công trình với 5 giải nhất, 9 giải nhì, 13 giải ba, 15 giải khuyến khích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-5, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ.

phan-xuan-dung-5-cong-trinh-doat-giai-nhat-giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-2024.jpg
TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Phát biểu khai mạc, TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, đã nhắc lại khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng “chỉ có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mới là con đường giúp chúng ta bắt kịp, tiến cùng, bứt phá, vượt lên chính chúng ta và thế giới”.

Ông Dũng nhìn nhận việc tổ chức thành công giải thưởng trong 29 năm qua đã khẳng định tri thức là lực lượng đại diện cho trí tuệ, tài năng của đất nước và dân tộc, là một trong những nguồn lực và động lực quan trọng nhất mang lại sự đột phá và sự phồn vinh cho đất nước.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam do Quỹ VIFOTEC làm cơ quan thường trực tổ chức. Giải thưởng được tổ chức hàng năm, thu hút sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, các nhà công nghệ trong cả nước.

Theo Ban Tổ chức, các công trình đoạt giải đã và đang áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu và tạo ra thị trường công nghệ phục vụ đời sống, an ninh và quốc phòng.

5 công trình đoạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2024
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch danh dự Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huỳnh Thành Đạt, trao quyết định khen thưởng cho đại diện các công trình đoạt giải nhất. Ảnh: CTV

Qua 29 năm tổ chức đã có 3.252 công trình tham gia và 1.116 công trình đoạt giải. Giải thưởng cũng từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ trong nước và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Năm 2024, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được 128 công trình tham dự từ các bộ, ngành, địa phương. Qua xem xét, đánh giá, Ban Tổ chức giải thưởng quyết định khen thưởng cho 42 công trình với 5 giải nhất, 9 giải nhì, 13 giải ba, 15 giải khuyến khích.

Các công trình tham dự được chia theo sáu lĩnh vực, gồm cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; và công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Nhân dịp này, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN, đã phát động “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025”.

Danh sách 5 công trình đoạt giải nhất

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đạn xuyên cháy – vạch đường 23 x 152 mm (kiểu Ƃ3T) của tác giả Trung tá, ThS. Hoàng Kim Thành, Thiếu tá-ThS. Hứa Minh Thành, Đại úy, ThS. Nguyễn Văn Hiếu và các cộng sự - Nhà máy Z113 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

- Thiết kế bộ hoàn thiện giếng trong công tác sửa chữa giếng dầu khí có điều kiện phức tạp của tác giả KS. Nguyễn Quốc Hưng, TS. Nguyễn Văn Khương, ThS. Đinh Trọng Huy và các cộng sự Tổng Công ty Thăm dò Khai Thác dầu khí dự án 01 &02 (PVEP Blocks 01 & 02) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc phóng một gốc thuần hóa cho đạn cao xạ 23 mm (ZU-23) và đạn 30 mm hải quân (AK-630) của Trung tá. TS. Phạm Quang Hiếu - Viện Thuốc phóng Thuốc nổ - Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

- Giải pháp tuần hoàn nhựa PET đã qua sử dụng tái chế PET “ Bottles-to-Bottles” của tác giả ThS. Huỳnh Ngọc Thạch, KS. Đại Trung Quân, CN. Lê Văn Ty - Công ty CP Nhựa Tái chế Duy Tân, TP.HCM.

- Hệ thống thiết bị bảo mật đường truyền thế hệ mới cho mạng thông tin vệ tinh của tác giả ThS. Ngô Thị Kim Liên, ThS. Nguyễn Văn Tú; TS. Phạm Mạnh Tuấn; ThS. Nguyễn Văn Giang – M2 – Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.